Trung Quốc giết 17 người gồm cả phụ nữ, trẻ em tại Tân Cương

Hãng Reuters ngày 18-11 dẫn nguồn tin Mỹ cho biết lực lượng an ninh Trung Quốc đã giết chết 17 người ở khu tự trị Tân Cương, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.
Cảnh sát bán quân sự trong một nhiệm vụ ở Tân Cương. Ảnh: Reuters
Cảnh sát bán quân sự trong một nhiệm vụ ở Tân Cương. Ảnh: Reuters

17 người nói trên bị cáo buộc tham gia vụ tấn công tại mỏ than Sogan thuộc địa khu Aksu, Tân Cương vào ngày 18-9, làm ít nhất 50 người thiệt mạng. Trong đó, các nghi phạm tấn công một số lao động nhập cư người Hán bằng dao.

Theo cảnh sát Tân Cương, trong số 17 người này – tất cả đều là nghi phạm – có 3 người đàn ông được xác định là những kẻ cầm đầu, ngoài ra, còn có các thành viên trong gia đình của họ. Khi Reuters liên lạc với chính quyền khu tự trị này thì không nhận được hồi âm.

Cảnh sát Ghalip Memethe cho biết: “Tôi được các đồng nghiệp tham gia vụ đột kích kể rằng lực lượng quân đội đã đánh thuốc nổ một hang động nơi 17 nghi phạm trên đang lẩn trốn. Đó là lý do họ có thể giết tất cả nghi phạm cùng lúc. Tổng cộng 17 thi thể được tìm thấy sau vụ nổ”.

Trước đó, ngày 14-11, một trang blog Trung Quốc đăng tải hình ảnh cho thấy cảnh sát vũ trang nước này đang thực hiện nhiệm vụ kéo dài 56 ngày để “nhổ tận gốc những kẻ khủng bố ở Tân Cương”. Chi tiết sứ mệnh không được tiết lộ, chỉ biết các nghi phạm đã bị tiêu diệt. Thông tin này sau đó được gỡ bỏ khỏi hệ thống mạng.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bộ phận duy nhất của Bắc Kinh thường xuyên trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài, khẳng định ông không hay biết gì về cuộc điều tra nói trên.

Các nhóm nhân quyền và những người lưu vong từ Tân Cương cáo buộc chính phủ Trung Quốc kiểm soát gắt gao tôn giáo và văn hóa của cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ bản địa. Trong khi đó, Bắc Kinh nói rằng họ đang phải đối mặt với một cuộc chiến “chống khủng bố quyết liệt” nhằm vào các phần tử ly khai và Hồi giáo cực đoan tại đây.

 P.Nghĩa - Theo Reuters, NLĐ