Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ phát triển hệ thống đa đảng

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này phải và sẽ phát triển hệ thống đa đảng, sau khi cuộc bầu cử Duma.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ phát triển hệ thống đa đảng.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ phát triển hệ thống đa đảng.

Ngày 19/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này phải và sẽ phát triển hệ thống đa đảng, sau khi cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga kết thúc với chiến thắng của đảng Nước Nga Thống nhất.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 19/9, ông Putin nói: “Trong chính sách đối nội, tất nhiên chúng ta phải nghe và lắng nghe tất cả các lực lượng chính trị, kể cả các lực lượng không lọt vào quốc hội. 

Chúng ta phải và sẽ phát triển hệ thống đa đảng tại Nga, ủng hộ xã hội dân sự, bao gồm các tổ chức yêu nước và phi chính phủ.”

Về đường lối đối ngoại, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ áp dụng chính sách cân bằng, hướng tới hợp tác với tất cả những đối tác không có dấu hiệu hiếu chiến, đồng thời duy trì tuyệt đối các lợi ích quốc gia và đảm bảo an ninh quốc phòng.