Tồn kho bất động sản chỉ còn khoảng 34.724 tỷ đồng

VietTimes -- Theo Bộ Xây dựng, đến 20/8/2016, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 34.724 tỷ đồng, giảm được 1.234 tỷ đồng so với tháng 7.

 

Hơn 34.000 tỷ đồng tồn kho bất động sản, tính đến cuối tháng 8/2016.
Hơn 34.000 tỷ đồng tồn kho bất động sản, tính đến cuối tháng 8/2016.

Trong tháng 8, thị trường bất động sản hoạt động tương đối ổn định, giá cả không có biến động, giá căn hộ chung cư, nhà liền kề và biệt thự vẫn không có nhiều biến động. Tuy nhiên, lượng giao dịch có giảm so với tháng trước.

Nguyên nhân có thể do tâm lý kiêng mua nhà trong tháng 7 âm lịch nên lượng giao dịch trên thị trường có dấu hiệu chững lại. Riêng Hà Nội trong tháng 8 có khoảng 1.200 giao dịch, chủ yếu tập trung tại những dự án nhà ở trung và cao cấp.

Tương tự, tại TP.Hồ Chí Minh lượng giao dịch thành công cũng chững lại, tập trung tại phân khúc căn hộ cao cấp với mật độ xây dựng thấp.

Tính chung trên cả nước, đến cuối 8/2016, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 34.724 tỷ đồng. So với tháng 12/2015, tồn kho đã giảm 16.165 tỷ đồng (giảm 31,77%).

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, tồn kho bất động sản tính đến 20/7/2016 còn 35.958 tỷ đồng. Như vậy, nếu so với tháng 7/2016, tồn kho đã giảm được 1.234 tỷ đồng.

Liên quan đến gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến tháng 8/2016, tổng số tiền đã cam kết cho vay là 35.025 tỷ đồng và đã giải ngân 28.3563 tỷ đồng. Trong đó, đã giải ngân được 27.705 tỷ đồng cho 56.491 hộ gia đình, cá nhân, đồng thời giải ngân 5.367 tỷ đồng cho 60 dự án của tổ chức, doanh nghiệp.