Toàn bộ quân nước ngoài phải rút khỏi Syria

Ủy ban tối cao về đàm phán của phe đối lập Syria cho rằng toàn bộ các đội quân nước ngoài phải rút ra khỏi lãnh thổ Syria, đó là tuyên bố ngày 15/3 của ông Salem al-Muslit đại diện Ủy ban tối cao.
Quân đội Nga đã bắt đầu triệt thoái khỏi Syria
Quân đội Nga đã bắt đầu triệt thoái khỏi Syria

"Chúng tôi cần xem quyết định đó (bắt đầu rút bộ phận cơ bản của nhóm quân Nga) sẽ được thực hiện như thế nào", ông này nhấn mạnh. "Chúng tôi muốn thấy những thay đổi trên mặt đất và đưa toàn bộ đội quân nước ngoài ra khỏi Syria để chấm dứt đổ máu", ông nói thêm.

Trong khi đó, Chánh văn phòng tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov cho biết, những hệ thống phòng không tiên tiến của Nga vẫn ở lại Syria.

"Chúng tôi sẽ duy trì sự bảo vệ hoàn toàn đáng tin cậy cho lực lượng quân còn lại từ trên không, hướng biển và từ mặt đất. Để cung cấp sự bảo vệ an ninh hiệu quả, đặc biệt là từ trên không, cần phải có các phương tiện phòng không hiện đại nhất", ông Ivanov cho biết khi đáp lại câu hỏi về số phận hệ thống phòng không S-400 của Nga ở Syria.

Theo Sputnik