Tổ chức Al-Nusra sẽ trục lợi từ thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Theo hãng tin Sputnik, ngày 22/2, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Pushkov nhận định các phần tử thuộc Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đang tìm cách lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn sắp đạt được tại Syria nhằm tăng cường các cứ điểm của chúng.
Một tay súng thuộc Mặt trận Al-Nusra ở Syria. (Nguồn: AFP)
Một tay súng thuộc Mặt trận Al-Nusra ở Syria. (Nguồn: AFP)


Trên trang mạng Twitter, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Pushkov viết: “Thỏa thuận ngừng bắn ẩn giấu các mối nguy hiểm: Mặt trận Al-Nusra, nhóm trở thành nơi ẩn náu của một bộ phận (cái được gọi là) phe đối lập ôn hòa, đang mong chờ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn để củng cố các cứ điểm của chúng.”

Trước đó, hôm 20/2, một nguồn tin trong phái đoàn đối lập Syria tham gia hòa đàm Syria cho hay tại Geneva (Thụy Sĩ), Nga và Mỹ đã đạt được nhất trí về thỏa thuận chấm dứt hành động thù địch ở quốc gia Trung Đông này. 

Cũng theo nguồn tin, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Al-Nusra đều không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn này.

Trong khi đó, tin tức truyền thông cho hay Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Syria, ông Staffan de Mistura đã cực lực chỉ trích các vụ tấn công liều chết và đánh bom xe làm hơn 140 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương ở thủ đô Damascus và thành phố Homs của quốc gia Trung Đông này.