close Đăng nhập

Tin nóng công nghệ 22/8: YouTube Premium sắp tăng giá, Mỹ kiểm tra cảm biến Trung Quốc trên xe tự lái

YouTube Premium có thể tăng giá, kính AR tạo màn hình ảo tới 307 inch và Mỹ kiểm tra cảm biến Trung Quốc trên xe tự lái... là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 22/8.

1. Sau vài tháng, YouTube Premium lại tăng giá

Người dùng YouTube Premium tại một số nước châu Âu cho biết đã nhận thông báo về đợt tăng giá mới, chỉ vài tháng sau khi dịch vụ này tăng phí tại Mỹ. Tuy nhiên, Google chưa chính thức công bố việc điều chỉnh trên diện rộng và chưa rõ các thị trường khác có bị ảnh hưởng hay không.

untitled-1.jpg
YouTube Premium có thể tiếp tục tăng giá tại một số thị trường châu Âu. Ảnh: Android Authority.

Theo Android Authority, một số người dùng tại Bồ Đào Nha và Italy cho biết gói cá nhân có thể tăng từ 17,99 euro lên 20,99 euro/tháng, còn gói gia đình lên 29,99 euro. Tại Phần Lan, mức phí được phản ánh tăng từ 14,99 euro lên 16,99 euro/tháng.

Thông tin hiện chủ yếu dựa trên email người dùng nhận được và chưa phải thông báo chung từ YouTube. Tại Mỹ, giá gói cá nhân đã tăng từ 13,99 USD lên 15,99 USD/tháng hồi tháng 4.

2. Đeo kính lên mắt, có ngay "màn hình" 307 inch

RayNeo vừa giới thiệu GT Max, mẫu kính AR có thể tạo màn hình ảo kích thước lên đến 307 inch ngay trước mắt người đeo. Thiết bị hướng tới nhu cầu xem phim và chơi game ở bất kỳ đâu mà không cần TV hay màn hình lớn.

untitled-5.jpg
GT Max có thể tạo màn hình ảo với kích thước tối đa 307 inch. Ảnh: RayNeo.

Mẫu kính này nặng 78 gram, sử dụng 2 màn hình Micro-OLED độ phân giải 1080p cho mỗi mắt và tần số quét 120 Hz. Hệ thống 4 loa được Bang & Olufsen tinh chỉnh, trong khi chế độ âm thanh định hướng được RayNeo tuyên bố có thể giảm tới 80% lượng âm thanh lọt ra ngoài.

GT Max có giá 399 USD, tương đương khoảng 10,5 triệu đồng và bắt đầu bán từ ngày 4/9. Người dùng cũng có thể kết nối kính với Pocket TV Pro chạy Google TV để xem nội dung Dolby Vision mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại.

3. Mỹ kiểm tra cảm biến Trung Quốc trên xe tự lái vì lo ngại bị hack

Một phòng thí nghiệm thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đang kiểm tra các cảm biến lidar sản xuất tại Trung Quốc để xác định chúng có tiềm ẩn rủi ro bảo mật hay không. Lidar sử dụng tia laser để nhận biết vật thể xung quanh và là bộ phận quan trọng trên nhiều xe tự lái, robotaxi.

untitled-3.jpg
Lidar của Hesai được trang bị trên một robotaxi Baidu. Ảnh: Getty.

Một trong những lo ngại được giới chuyên gia nêu ra là các cảm biến có thể bị vô hiệu hóa hàng loạt, làm gián đoạn hoạt động của phương tiện. Một nguy cơ khác là dữ liệu chi tiết về môi trường xung quanh do lidar thu thập có thể bị truyền ra ngoài. Tuy nhiên, đây mới là các rủi ro đang được xem xét, chưa có bằng chứng cho thấy cảm biến Trung Quốc đã được sử dụng theo cách này.

Vấn đề trở nên đáng chú ý khi lidar Trung Quốc ngày càng rẻ và được nhiều hãng xe Mỹ cân nhắc sử dụng. Những cảm biến từng có giá tới hàng chục nghìn USD cách đây khoảng một thập kỷ nay có loại chỉ còn vài trăm USD.

4. Gần 3 triệu xe Tesla gặp lỗi cửa, khó mở khi xe mất điện

Tesla sẽ thu hồi 2,98 triệu xe tại Trung Quốc do vấn đề liên quan đến cơ chế mở cửa khẩn cấp sau tai nạn. Cụ thể, khi xe mất điện sau va chạm, người bên trong có thể khó tìm hoặc khó sử dụng chốt mở cửa để thoát ra ngoài. Các mẫu bị ảnh hưởng gồm Model 3, Model Y, Model S và Model X, cả xe sản xuất tại Trung Quốc lẫn xe nhập khẩu.

untitled-4.jpg
Xe Tesla Model 3 sản xuất tại Trung Quốc trong một sự kiện giao xe ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters.

Theo cơ quan quản lý Trung Quốc, vấn đề có thể khiến người trong xe khó thoát ra ngoài hoặc cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận hành khách khi xảy ra sự cố. Tesla sẽ bổ sung nhãn chỉ dẫn và phát hành bản cập nhật phần mềm để tự động hạ cửa kính sau va chạm.

Tesla là hãng có số xe bị ảnh hưởng lớn nhất trong chiến dịch thu hồi khoảng 4,3 triệu ô tô của 9 nhà sản xuất tại Trung Quốc. Nước này cũng đã quyết định cấm tay nắm cửa dạng ẩn trên ô tô từ năm 2027 sau những lo ngại về khả năng thoát hiểm khi xe mất điện.

Theo Reuters, TechCrunch, Android Authority

Khoa học - Công nghệ

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.

Doanh nghiệp Việt nên mua hay thuê hạ tầng AI?

Doanh nghiệp Việt nên mua hay thuê hạ tầng AI?

Tự đầu tư hạ tầng AI giúp doanh nghiệp chủ động hơn nhưng đòi hỏi công suất sử dụng đủ lớn. Nếu GPU chạy dưới công suất, chi phí phần cứng, điện, làm mát và nhân sự có thể trở thành gánh nặng.