Thổ Nhĩ Kỳ lại tuyên bố sẵn sàng bồi thường chiếc Su-24 của Nga

VietTimes -- Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bồi thường cho Nga chiếc máy bay phản lực Su-24 của Nga bị bắn rơi gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố. 
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bồi thường chiếc Su-24 của Nga
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bồi thường chiếc Su-24 của Nga

Thứ hai vừa qua, văn phòng báo chí điện Kremlin đã công bố rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tiếp tục gửi một bức thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông Erdogan rất muốn giải quyết vụ xung đột gây ra bởi việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc máy bay của Nga ở Syria năm 2015 và ông Ergogan cũng gửi lời chia buồn đến gia đình phi công bị thiệt mạng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

“Nội dung của bức thư rất rõ ràng. Chúng tôi bày tỏ sự hối tiếc và chúng tôi sẽ bồi thường nếu cần thiết. Cả hai nước đều đang tìm cách bình thường hóa quan hệ. Theo tôi, chúng tôi đã đạt được một số bước tiến triển”, ông Yildirim trả lời đài truyền hình TRT.