Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao việc lãnh đạo Nga gọi điện cho ông Erdogan sau đảo chính

Ankara đánh giá cao cuộc gọi cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan từ nhà lãnh đạo Nga sau khi cuộc đảo chính thất bại, sự hỗ trợ của Nga là rất mạnh mẽ, - Phó Thủ tướng Mehmet Simsek tuyên bố.
Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao việc lãnh đạo Nga gọi điện cho ông Erdogan sau đảo chính.
Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao việc lãnh đạo Nga gọi điện cho ông Erdogan sau đảo chính.

Ngay hôm sau khi âm mưu đảo chính xảy ra, Liên bang Nga đã có sự ủng hộ mạnh hơn hết, họ nhấn mạnh đứng về phía chính quyền hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ," — Ông Simsek nói với các phóng viên.

"Chúng tôi thực sự đánh giá cao cuộc gọi từ Tổng thống Liên bang Nga tới Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Sự hỗ trợ này là rất mạnh mẽ," — ông nói thêm.

Vào đêm ngày 16 tháng 7, một nhóm quân nhân nổi loạn đã âm mưu thực hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ cuộc đảo chính quân sự bị dập tắt. 

Theo số liệu mới nhất, hậu quả của cuộc đối đầu vào đêm ngày 16 tháng 7,  trung tâm sự kiện diễn ra ở Istanbul và Ankara, có 246 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, không kể phiến quân, hơn 2.000 người bị thương.