Thắng trận Deir Ezzor, “Hổ Syria” chuyển hướng đánh diệt IS trên biên giới Iraq (video)

VietTimes -- Ngày 06.11.2017, quân đội Syria chủ công là Lực lượng Tiger, Lực lượng vũ trang địa phương (NDF) và Hezbollah tiến hành chiến dịch tấn công truy diệt IS trên khu vực biên giới Syria - Iraq.
Thiếu tướng Suheil al-Hassan, tư lệnh trường lực lượng Tiger triển khai chiến dịch - ảnh minh họa Masdar News
Thiếu tướng Suheil al-Hassan, tư lệnh trường lực lượng Tiger triển khai chiến dịch - ảnh minh họa Masdar News

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự từ thành phố Deir Ezzor cho biết, lực lượng Tiger và NDF bắt đầu chiến dịch tiến công từ thành phố al-Mayadeen, đánh vào chiến tuyến phòng ngự của IS dọc theo bờ tây sông Euphrates.

Cùng thời điểm, các đơn vị quân đoàn tình nguyện số và lực lượng Hezbollah tấn công IS theo hướng đông từ Trạm bơm nước chiến lược T2, tiến dọc theo biên giới Iraq. Quân đội Iraq và các đơn vị thuộc Lực lượng Động viên Rộng rãi (PMU) cho biết sẽ chi viện cho chiến dịch “Bình minh Huy hoàng” giai đoạn 3 từ lãnh thổ Iraq, bảo vệ sườn phía đông của các lực lượng vũ trang Syria.

Chiến dịch tiến công từ hai hướng đồng thời về phía thành phố Al-Bukamal nhằm mục đích đánh chiếm thành phố cửa khẩu then chốt của Syria sang Iraq. Đồng thời, tạo hai mũi tiến công hợp vây IS trên vùng sa mạc phía tây nam tỉnh Deir Ezzor, chấm dứt sự tồn tại của IS như một lực lượng tham gia xung đột trên toàn lãnh thổ Syria.

Quân đội Syria, chủ lực là lực lượng Tiger tiến công trên hướng chiến trường Deir Ezzor, thành phố Abukamal - video truyền thông quân đội Syria
NT