Thắng lớn ở Đông Ghouta, quân đội Syria phát hiện tù binh bị thánh chiến hành quyết ghê tởm

VietTimes -- Quân đội Syria đã phát hiện một tội ác ghê tởm của lực lượng Hồi giáo cực đoan Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và Paylaq al-Rahman, sau khi các nhóm chiến binh này giao nộp các quận Đông Ghouta cho quân đội Syria và di tản về Idlib.
Quận Jobar giải phóng - ảnh minh họa Masdar News
Quận Jobar giải phóng - ảnh minh họa Masdar News

Căm tức vì đã thất bại trước quân đội Syria, trước khi rời khỏi quận Jobar, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã hành quyết tù binh là binh sĩ Syria, vứt thi thể vào một hố sâu trước khi bị buộc phải di tản khỏi khu vực.

Các đơn vị quân đội Syria, khi tiến hành rà soát các khu phố thuộc quận Jobar đã phát hiện ra tội ác chiến tranh này và tổ chức mang thi thể người lính tù binh, bị bắn và ném xuống hố sâu. Đây có thể không phải là trường hợp duy nhất, khi các tay súng khủng bố trả thù bên thắng trận bằng cách bí mật hành quyết các tù binh và làm mất xác để chối tội.

ANNA News công bố video, ghi lại cảnh quân đội Syria mang thi thể người lính mới được phát hiện dưới một hố sâu ở quận Jobar:

Quân đội Syria cưu hộ 1 thi thể binh sĩ bị khủng bố hành quyết ở Jobar - video ANNA News
QA