Tàu sân bay của Nga chuẩn bị trực chiến trở lại

Cuối tuần này tàu sân bay duy nhất của Nga, chiếc Đô đốc Kuznetsov sẽ đi vào hoạt động tác chiến trở lại sau những tháng sửa chữa.
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga chuẩn bị đi vào hoạt động tác chiến trở lại sau những tháng sửa chữa - Ảnh: Hải quân Nga
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga chuẩn bị đi vào hoạt động tác chiến trở lại sau những tháng sửa chữa - Ảnh: Hải quân Nga

Theo TASS ngày 13.10, tàu Kuznetsov của Hạm đội Phương Bắc vừa qua lên ụ sửa chữa thân dưới, phần cơ khí, sơn lại thân tàu từ tháng 5 - 8.2015 ở Murmansk. Cuối tuần này tàu sẽ rời cảng Murmansk ra vịnh Kola và sẵn sàng hoạt động ở nơi Hải quân Nga yêu cầu.

Trong thời gian tàu lên ụ sửa chữa, phi đội trên tàu đã chuyển sang hoạt động luyện tập tại căn cứ ở Crimea, nơi có 1 sàn cất và hạ cánh mô phỏng đường băng của tàu Kuznetsov với phần đầu hếch lên. Hiện máy bay của tàu đã quay lại để sẵn sàng đưa tàu vào hoạt động.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được đóng năm 1982 tại một nhà máy của Ukraine ở Biển Đen, hạ thủy năm 1985. Từ đầu năm 1991 tàu thuộc về Hạm đội Phương Bắc. Tàu dài 303 m, ngang rộng nhất 72 m, lượng choán nước hơn 60.000 tấn, tầm hoạt động hơn 12.000 km. Boong tàu rộng 14.700 m2, với đường cất cánh hếch lên 1 góc 12 độ.

Trên tàu bố trí 26 tiêm kích Su-25UTG, Su-33, 24 trực thăng Ka-27 và Ka-29. Lần hải hành mới nhất của tàu là tháng 5.2014 khi di chuyển 6 tháng liền trên vùng biển Địa Trung Hải.

Ngoài máy bay, tàu còn trang bị hệ thống tên lửa phòng không và các vũ khí phòng thủ khác gồm 12 dàn phóng tên lửa diệt hạm Granit, 60 ống phóng tên lửa Boa-1; 24 ống phóng tên lửa phòng không Blade (192 quả) và Chestnut (256 quả).

Theo TASS, Một thế giới