Sốc: Phiến quân Syria tuyên bố đánh bom xe khiến nhiều tướng Nga thiệt mạng

Tờ Jerusalem Post đưa tin vào hôm thứ Tư rằng các nhóm phiến quân đối lập tại Syria tuyên bố đã cho phát nổ một quả bom xe tại căn cứ quân sự Nga ở ngoại ô Latakia, khiến nhiều tướng lĩnh Nga thiệt mạng.
(Ảnh minh họa: AOAV)
(Ảnh minh họa: AOAV)

TờJerusalem Postsđưa tin, người phát ngôn của phe đối lập Ahrar al-Sham cho biết các chiến binh của nhóm này, cùng với các thành viên của tổ chức phong trào Bayan đã đột nhập vào bên trong căn cứ Nga, cho phát nổ quả bom xe sau khi phát hiện thấy có một cuộc họp các sỹ quan cấp cao Nga tại khu căn cứ. Người phát ngôn trên khẳng định có "hàng chục tướng Nga" đã chết hoặc bị thương sau vụ nổ.

Vụ tấn công xảy ra từ vài ngày trước, nhưng tổ chức này lùi thời gian công bố đến ngày thứ Tư (24/2), để các phần tử đánh bom có thời gian rút lui về vùng lãnh thổ do phe đối lập kiểm soát.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ 3 ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria bắt đầu có hiệu lực.

Hiện điện Kremlin chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Theo The Moscow Times, Tin nhanh