Sacombank: Miễn nhiệm và cho thôi việc thêm một Phó Tổng Giám đốc

VietTimes -- Sau 16 năm gắn bó, ông Lý Hoài Văn - Phó Tổng Giám đốc kiêm GĐ Khối Tiền tệ vừa được Sacombank miễn nhiệm và cho nghỉ việc theo “nguyện vọng cá nhân”.
Ảnh minh họa - Nguồn: Sacombank
Ảnh minh họa - Nguồn: Sacombank

Ngày 13/10/2017, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã ký quyết định về việc thôi nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lý Hoài Văn, sinh năm 1979, hiện là Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối tiền tệ, kể từ ngày 16/10/2017.

Theo quyết định này, ông Lý Hoài Văn xin nghỉ do "nguyện vọng cá nhân".

Khác với những quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc trước đây (đối với bà Dương Hoàng Quỳnh Như hay ông Nguyễn Văn Nhân), quyết định thôi nhiệm đối với ông Lý Hoài Văn còn đề cập việc ông Văn làm việc tại ngân hàng từ ngày 1/2/2008 đến ngày 15/10/2017, đồng thời nhấn mạnh việc  "ông Lý Hoài Văn hoàn toàn chịu trách nhiệm về phần việc đã giải quyết trong thời gian thôi việc”.

Theo thông kê, ông Văn là Phó Tổng Giám đốc thứ hai “được” miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động, sau Phó Tổng Giám đốc thường trực Nguyễn Văn Nhân.

Tháng 7/2017, HĐQT Sacombank cũng quyết định bà Dương Hoàng Quỳnh Như thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc,  để chuyển sang Phó Giám đốc Vận hành. Còn trường hợp của ông Phan Huy Khang, tuy được  cho thôi chức vụ Tổng giám đốc nhưng không đề cập đến việc có chấm dứt hợp đồng lao động hay không.

Thật ra, ông Văn, bà Như , ông Nhân hay ông Khang không phải là những lãnh đạo duy nhất rời Ban điều hành của Sacombank trong thời gian qua. Trước đó, nhà băng này cũng cho thôi nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc khác là ông Nguyễn Xuân Vũ và ông Hà Tôn Trung Hạnh. Tuy nhiên, bản chất việc thôi nhiệm này khá khác so với những câu chuyện nêu trên bởi ông Vũ thôi nhiệm để tham gia giữ chức vụ Thành viên HĐQT, còn ông Hạnh thôi nhiệm để tham gia Ban Kiểm soát Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Theo Báo cáo thường niên năm 2010 của Sacombank, Ông Lý Hoài Văn tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kinh doanh Tiền tệ (2001), ông Lý Hoài Văn gia nhập Sacombank từ năm 2001, chuyên trách về lĩnh vực kinh doanh tiền tệ. Đầu năm 2008, ông được đề bạt làm Giám đốc Khối Tiền tệ. Từ tháng 8/2010 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Mảng tiền tệ.Theo Báo cáo thường niên năm 2010 của Sacombank, Ông Lý Hoài Văn tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kinh doanh Tiền tệ (2001), ông Lý Hoài Văn gia nhập Sacombank từ năm 2001, chuyên trách về lĩnh vực kinh doanh tiền tệ. Đầu năm 2008, ông được đề bạt làm Giám đốc Khối Tiền tệ. Từ tháng 8/2010 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Mảng tiền tệ.