close Đăng nhập

Rộ tin Mỹ điều thêm tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Trung Đông

Mỹ đang điều động tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng, truyền thông Mỹ đưa tin hôm 13/2.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới, tàu sân bay hạt nhân lớp Ford USS Gerald R. Ford (CVN 78) của Hải quân Mỹ, cập cảng St. Thomas, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ ngày 1/12/2025. Ảnh: Reuters.
Tàu sân bay lớn nhất thế giới, tàu sân bay hạt nhân lớp Ford USS Gerald R. Ford (CVN 78) của Hải quân Mỹ, cập cảng St. Thomas, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ ngày 1/12/2025. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, tờ báo đầu tiên đăng tải thông tin này, tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng các tàu hộ tống sẽ được điều từ khu vực Caribe tới Trung Đông, dẫn lời các quan chức Mỹ.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters do ngoài giờ làm việc.

Trước đó trong tuần, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc gửi tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông nếu Mỹ không đạt được một thỏa thuận với Iran.

Tàu sân bay đầu tiên, USS Abraham Lincoln, cùng một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tới Trung Đông từ tháng 1.

Phát biểu hôm thứ Năm, ông Trump nhấn mạnh Mỹ cần đạt được thỏa thuận với Iran và cho rằng một thỏa thuận có thể được ký kết trong vòng một tháng tới.

“Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận, nếu không mọi chuyện sẽ rất đau đớn, rất đau đớn”, ông Trump nói với các phóng viên.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng ông Trump đang tạo điều kiện để đạt được một thỏa thuận với Iran, qua đó tránh phải sử dụng hành động quân sự.

Theo Reuters

Thế giới

Lưới chống máy bay không người lái trên tàu tuần tra Tatarstan. Ảnh: MW.

Nga bất ngờ giăng “lưới thép” quanh tàu chiến, drone đang buộc hải quân đổi cách phòng thủ

Nga đang bổ sung các lớp phòng thủ mới cho tàu chiến trước mối đe dọa ngày càng lớn từ máy bay không người lái. Hình ảnh công bố ngày 6/10 cho thấy tàu Tatarstan, kỳ hạm Hạm đội Caspi, được lắp kết cấu lưới quanh một phần thượng tầng, bên cạnh các biện pháp tác chiến điện tử chống UAV.

Nobel Hóa học 2026: Hai “bàn tay” của phân tử và bí ẩn khiến hóa học đau đầu hơn 100 năm

Nobel Hóa học 2026: Hai “bàn tay” của phân tử và bí ẩn khiến hóa học đau đầu hơn 100 năm

Nhà hóa học Pháp Henri B. Kagan và nhà hóa học Nhật Bản Kenso Soai giành Nobel Hóa học 2026 nhờ những khám phá giúp lý giải cách một dạng ảnh gương của phân tử có thể được ưu tiên và khuếch đại. Công trình không chỉ giải một bí ẩn hơn một thế kỷ của hóa học mà còn có ý nghĩa quan trọng với việc phát triển dược phẩm.