Reuters: Đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông có thể sắp triển khai tên lửa

VietTimes -- Trung Quốc đã gần như hoàn thành xây dựng hơn 20 công trình trên những hòn đảo nhân tạo xây dựng phi pháp ở Biển Đông, chúng có thể được sử dụng để triển khai tên lửa tầm xa chống máy bay, hai quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters .
Tên lửa phòng không tầm xa HQ-9 của Trung Quốc
Tên lửa phòng không tầm xa HQ-9 của Trung Quốc

Việc xây dựng các kết cấu bê tông có mái gấp sẵn được thực hiện trên một số hòn đảo tranh chấp ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) có thể được coi là một sự leo thang quân sự, theo đánh giá của các quan chức Mỹ ẩn danh.

"Có vẻ không giống với việc người Trung Quốc đơn thuần chỉ xây dựng cái gì đó trong vùng Biển Đông, ngoài ra những công trình này này giống như cái gì đó tương tự  như trong đó có bố trí tiểu đoàn tên lửa chống máy bay, do đó hướng đến kết luận là chúng được thiết kế đặc biệt cho việc triển khai tên lửa”, đại diện của tình báo Mỹ nói.

Một quan chức  khác của Mỹ lưu ý  rằng trên những hòn đảo đã được dựng  nhiều cấu trúc dài 20 mét và cao 10 mét.

Nguồn tin của Reuters cũng cho biết thêm đó có thể là một cách để kiểm chứng phản ứng chính trị của chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump.