Quân thánh chiến Syria cố thủ ven Damascus đầu hàng, di tản về miền bắc Aleppo

VietTimes -- Ngày 05.05.2018, các lực lượng Hồi giáo cực đoan trong khu vực các quận liền kề Yarrmouk ngoại ô phía nam Damascus đang tiếp tục di tản về miền bắc Aleppo. Một số nhóm Hồi giáo cực đoan đầu hàng và giao nộp một số lượng lớn vũ khí hạng nặng cho đại diện quân đội Syria.
Lực lượng Hồi giáo cực đoan giao nộp vũ khí cho quân đội Syria. Ảnh minh họa Muraselon
Lực lượng Hồi giáo cực đoan giao nộp vũ khí cho quân đội Syria. Ảnh minh họa Muraselon

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Damascus cho biết, các nhóm Hồi giáo cực đoan đã giao nộp vũ khí hạng trung và nặng cho đại diện của quân đội Syria, trước khi chính thức di tản khỏi các thị trấn Yalda, Babila và Beit Sahm trong khu vực các quân ngoại ô gần Yarmouk thuộc vùng nông thôn miền nam Damascus.

Các nhóm chiến binh đã giao nôp một số xe bán tải gắn súng phòng không, súng phóng lựu, súng cối (pháo địa ngục – hell Canon) tự chế, súng cối và đạn dược các loại cho quân đội Syria.

Quân đội Syria chiếm đường hầm của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở gần khu vực Yamouk, Damascuss. Video Reporrters
Xe buýt chở các tay súng Hồi giáo cực đoan về tỉnh Aleppo
Quân thánh chiến Syria cố thủ ven Damascus đầu hàng, di tản về miền bắc Aleppo ảnh 1
Quân thánh chiến Syria cố thủ ven Damascus đầu hàng, di tản về miền bắc Aleppo ảnh 2
Quân thánh chiến Syria cố thủ ven Damascus đầu hàng, di tản về miền bắc Aleppo ảnh 3
Quân thánh chiến Syria cố thủ ven Damascus đầu hàng, di tản về miền bắc Aleppo ảnh 4 Một số vũ khí nhóm Hồi giáo cực đoan giao nộp cho quân đội Syria ở các quận ngoại ô Damassucs. Ảnh Muraselon

NT