Quân đội Syria tiêu diệt 35 chiến binh Hồi giáo cực đoan ở bắc Hama

VietTimes -- Ngày 29.05.2016. Đêm 28 rạng ngày 29, nhóm chiến binh thánh chiến Harakat Ahrar al-Sham và Jund Al-Aqsa (Al-Qaeda Syria) triển khai cuộc tấn công quy mô lớn trên vùng nông thôn phía bắc Hama, đánh vào khu trang trại Tal Bizam, Tal Jobar, trang trại đông Morek. 
Quân đội Syria tiêu diệt 35 chiến binh Hồi giáo cực đoan ở bắc Hama

Nhưng cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan đã lao vào tuyến phòng thủ cứng rắn Quân đội Syria và Lực lượng vũ trang địa phương (NDF).

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar, quân đội Syria đã tiêu diệt 35 tay súng Hồi giáo cực đoan, đánh bại cuộc tấn công của lực lượng bạo loạn trên vùng nông thôn phía bắc Hama.

Tổn thất nặng nề về sinh lực, các chiến binh cực đoan thánh chiến bị tổn thất một pháo phòng không 57mm gắn trên xe tải, một hệ thống pháo phản lực MLRS, sáu xe bọc thép.

Phóng viên chiến trường Al- Masdar tại chiến trường cho biết các lực lượng vũ trang Syria vẫn đang kiểm soát hoàn toàn các địa bàn đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công.

NT