Quân đội Syria “siết thòng lọng” cứ điểm khủng bố cuối cùng ở ngoại ô Damascus

Ngày 28.10.2016 , Quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn trên vùng Tây Ghouta ngoại ô  Damascus, đánh vào thị trấn chính Khan Al-Sheih đang bị lực lượng Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front) chiếm giữ.
Xe tăng quân đội Syria (ảnh minh họa)
Xe tăng quân đội Syria (ảnh minh họa)

Dưới sự yểm trợ hỏa lực của không quân Nga, sư đoàn cơ giới số 4 và sư đoàn thiết giáp số 7 bắt đầu cuộc tấn công vào hồi 10:30 (giờ Damascus), tập kích vào tuyến phòng thủ của Jabhat Fateh Al-Sham từ hai hướng khác nhau trên vành đai ngoại vi Khan Al-Sheih.

Đến thời điểm này, các lực lượng vũ trang Syria mới chiếm được căn cứ phòng không gần Zakiyah. Al Masdar News dẫn nguồn tin quân sự trên vùng nông thôn Damascus cho biết, các cuộc giao chiến dữ dội đang diễn ra trên hai hướng phía bắc và phía đông của thị trấn Khan Al Sheih.

Kiểm soát được căn cứ phòng không Tây Ghouta cho phép quân đội Syria khống chế hỏa lực trên tuyến đường Zakiyah-Khan Al-Sheih, bao vây hoàn toàn lực lượng Hồi giáo cực đoan Jabhat Fateh Al-Sham và đồng minh thánh chiến trong thị trấn Khan Al-Sheih.

Tấn công hỏa lực vào tuyến đường Zakiyah-Khan Al-Sheih, các lực lượng vũ trang Syria đánh chiếm được một số trang trại gần hướng tây bắc thị trấn Khan Al-Sheih sau trận chiến ác liệt với Jabhat Fateh Al-Sham.

Khan Al-Sheih là một trong những thành trì cuối cùng mà Jabhat Fateh Al-Sham còn chiếm giữ trong khu vực Tây Ghouta thuộc vùng nông thôn Damascus. Đây sẽ là chiến thắng ấn tượng ở Tây Ghouta nếu quân đội Syria giành được địa bàn này.

QA