Quân đội Syria pháo kích dữ dội, chuẩn bị đánh chiếm thị trấn cửa ngõ tỉnh Idlib

VietTimes -- Ngày 11.05.2017, quân đội Syria tiến hành hàng loạt cuộc tấn công hỏa lực trên vùng nông thôn phía bắc Hama, đánh vào khu vực co cụm binh lực của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến gần các thị trấn Al-Lataminah và Morek.
Quân đội Syria pháo kích ác liệt chiến tuyến phiến quân ở Hama
Quân đội Syria pháo kích ác liệt chiến tuyến phiến quân ở Hama

Lữ đoàn 39 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 sử dụng pháo phản lực và pháo binh hạng nặng bắn phá dữ dội chiến tuyến của các lực lượng Hồi giáo cực đoan, tiêu diệt một số phần tử thánh chiến của nhóm Jaysh Al-'Izza và Jaysh Al-Nasr, cố thủ trên chiến tuyến xung quanh các thị trấn then chốt miền bắc Hama.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự trên vùng nông thôn miền bắc Hama cho biết, quân đội Syria đang tăng cường các trận tập kích hỏa lực bằng pháo binh và tên lửa xung quanh thị trấn Al-Lataminah nhằm phá hủy hệ thống phòng ngự và tinh thần của nhóm phiến quân thánh chiến trước khi tổ chức cuộc tấn công đánh chiếm thị trấn này.

Al-Lataminah là thị trấn cửa ngõ quan trọng trên hướng nam ranh giới với tỉnh Idlib, cận kề với đường cao tốc Aleppo-Damascus. Vị trí then chốt này khiến thị trấn trở thành mục tiêu chiến lược cho cuộc tấn công của quân đội Syria trên vùng nông thôn miền Bắc Hama.

Quân đội Syria pháo kích dữ dội vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong thị trấn Al-Lataminah 

NT