Quân đội Syria, Hezbollah ồ ạt đánh chiếm cao điểm phiến quân

VietTimes -- Ngày 24.10.2016, Quân đội Syria, phối hợp với lực lượng Hezbollah và Harakat Al-Nujaba (quân tình nguyện Iraq), tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn vào các quận miền Nam thành phố Aleppo, đánh vào trận địa của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong Khu xây dựng chung cư dự án 1070 tại quận Al-Hamdaniyah.
Tăng, thiết giáp quân đội Syria trên chiến trường thành phố Aleppo
Tăng, thiết giáp quân đội Syria trên chiến trường thành phố Aleppo

Trung đoàn 800 Vệ binh Cộng hòa phối hợp với các lực lượng vũ trang Syria và đồng minh tiến hành cuộc tấn công mới lên đồi Tal Ahed, nằm ở phía bắc cao điểm Tal Bazou.

Sau trận đấu súng ác liệt diễn ra đêm ngày 24.10.2016, lực lượng vũ trang Syria và đồng minh ồ ạt tiến công vào trận địa phòng thủ của các tay súng Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục) trên cao điểm Tal Ahed, đánh chiếm toàn bộ cao điểm này.

Mục tiêu tiếp theo của quân đội Syria là cao điểm tiếp theo là Tal Mu'tah, trên hướng nam trường học Hikmah và hướng bắc ngọn đồi Tal Ahed.

Các lực lượng vũ trang Syria và lực lượng quân tình nguyện đánh chiếm được cao điểm Tal Ahed, đây sẽ là địa bàn tập kết triển khai tấn công trường Hikmah từ hướng nam, giải quyết dứt điểm Khu xây dựng chung cư dự án 1070.

NT