Quân đội Syria giải phóng địa bàn chiến lược ở Aleppo

VietTimes -- Ngày 08.11.2016 Quân đội Syria tiếp tục tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn trên hành lang phía Tây Nam Aleppo, đánh vào chiến tuyến của lực lượng thánh chiến đang cố thủ trong Trường Hikmah, gần khu xây dựng chung cư dự án 1070 trong quận Al-Hamdaniyah.
Xe tăng quân đội Syria trên đường phố Aleppo
Xe tăng quân đội Syria trên đường phố Aleppo

Quân đội Syria, chủ công là Lực lượng Tiger tập kích hỏa lực dữ dội buộc nhóm chiến binh Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục) rút lui về phía nam Trường Hikmah trong trận mưa đạn cối và pháo hạng nặng.

Quân đội Syria mất vài giờ mới kiểm soát được Trường Hikmah sau khi lực lượng chiến binh thánh chiến rút lui. Do lực lượng Hồi giáo cực đoan gài đặt rất nhiều mìn và vũ khí nổ tự chế, công binh Syria phải mất một thời gian rà phá, các lực lượng vũ trang Syria mới dành được toàn quyền kiểm soát địa bàn chiến lược này.

Sau khi đánh chiếm được Trường Hikmah, các lực lượng vũ trang Syria chuyển hướng tấn công ra ngoại vi quận Rashiddeen 5, nằm trên hướng nam trường Hikman – những tiếng nổ của đạn pháo đầu tiên bắt đầu trong khu vực này.

Hướng tấn công chính của quân đội Syria ngày 08.11.2016. Nguồn Syria News

NT