Quân đội Syria đánh bật khủng bố, giành quyền kiểm soát hơn nửa lãnh thổ

VietTimes -- Quân đội Syria, trước thềm năm mới đã thành công giải phóng hoàn toàn thung lũng Beit Jinn phía tây tỉnh Damascus, gần cao nguyên Golan, đẩy mạnh tiến công trên vùng nông thôn miền nam Idlib và Aleppo. Giao chiến khốc liệt diễn ra ác liệt tại vùng Đông Ghouta với các nhóm phiến quân Hay’at Tarir Al-Sham (HTS), Ahrar al-Sham và Jaish al-Islam.
Tổng quan tình hình chiến sự Syria năm 2017 theo 24 Resistance Axis - ảnh 24 Resistance Axis
Tổng quan tình hình chiến sự Syria năm 2017 theo 24 Resistance Axis - ảnh 24 Resistance Axis

Trước thềm năm mới 2018, tài khoản mạng xã hội Twitter 24 Resistance Axis đăng tải bản đồ tổng quan tình hình chiến sự Syria ngày 31.12.2017. Theo bản đồ này, chính quyền Damascus giành được quyền kiểm soát 100.120.03 km² , tương đương 51.9% lãnh thổ Syria.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát 47.533,14 km²,  phía bắc và phía đông Syria - 24,6% lãnh thổ. Tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS, nguyên Jabhat al-Nusra, al-Qaeda Syria) và các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến kiểm soát 20.852,18 km² - 10,8% lãnh thổ.

Các nhóm Quân đội Syria tự do FSA được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chiếm quyền kiểm soát 7,101 km² - 3,7% lãnh thổ Syria. IS được cho là đang chiếm quyền kiểm soát khoảng 16,109,4 km² - 8,4% lãnh thổ đất nước. Nhưng IS đã triển khai một mạng lưới rộng các nhóm hoạt động bí mật trên khắp đất nước Syria.

Năm 2018, quân đội Syria, được sự hỗ trợ của quân đội Iran và không quân Nga, đặt mục tiêu chiến lược giải quyết khu vực tam giác trọng điểm Aleppo, Hama, Idlib nhằm chấm dứt sự tồn tại của một lãnh địa các nhóm bạo loạn và khủng bố. Trước đe dọa sự tồn vong này, các nhóm chiến binh đang tập trung lại thành một liên minh quân sự nhằm chống lại chiến dịch tấn công của quân đội Syria.

Truyền thông mạng xã hội ủng hộ đối lập cho biết, 13 nhóm Hồi giáo cực đoan trên vùng tây bắc Syria kết hợp binh lực và phương tiện chiến tranh, thuộc một cơ quan điều hành chung là thủ lĩnh của 13 nhóm thánh chiến, bao gồm:

Ha'yat Tahrir al-Sham (HTS, nguyên Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda Syria); Quân đội Idlib tự do (thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do FSA); Jaysh al-Izza – nhóm đối lập do Mỹ huấn luyện, cung cấp vũ khí thuộc FSA; Đảng Hồi giáo Turkistan (nhóm chiến binh Hồi giáo người Duy Ngô Nhĩ); Jaysh al-Nasr; Nhóm chiến binh "Những người lính vùng Caucasus"; Jund al-Malahim; Ahrar al-Sham (Nhóm những anh em Hồi giáo); Noor al-Din al-Zenki; Jaysh al-Ahrar; Jaysh al-Nakhbah; Jaysh al-Thani; Faylaq al-Sham.

Như vậy, cuộc tấn công của quân đội Syria trên vùng nông thôn tây bắc Syria đã lột mặt nạ tất cả các tổ chức khủng bố, do nhóm HTS (Al-Qaeda) lãnh đạo. Tổ chức này được coi là lực lượng liên minh mới kể từ sau thảm bại Aleppo.

Toàn cảnh cuộc chiến chống khủng bố IS và Hay'at Tahrir Al-Sham năm 2017 theo RAN - Nga
QA