Quân đội Syria chiếm kho vũ khí, bệnh viện thánh chiến tại ngoại ô Damascus

Viettimes -- Quân đội Syria, chủ lực là các đơn vị Vệ binh Cộng hòa tịch thu một kho vũ khí và bệnh viện dã chiến từng thuộc về lực lượng Hồi giáo cực đoan trong các quận phía nam thủ đô Damascus.
Kho vũ khí và bệnh viện dã chiến lực lượng Hồi giáo cưc đoan. Ảnh minh họa video RIAÀN
Kho vũ khí và bệnh viện dã chiến lực lượng Hồi giáo cưc đoan. Ảnh minh họa video RIAÀN

Kênh truyền hình RIAFAN công bố video cho biết, kho vũ khí và bệnh viện dã chiến thuộc về lực lượng Hồi giáo cực đoan nổi dậy, từng kiểm soát khu phố Al-Ma'daniyah thuộc quận Al-Qadam.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã cất giữ một kho vũ khí lớn bao gồm các loại đạn dược khác nhau và đạn súng cối tự chế, nhiều vật tư y tế trong kho này để chống lại các cuộc tấn công của quân đội Syria. Sau khi thỏa thuận đã hiệu lực, các tay súng Hồi giáo cực đoan di tản khỏi các quận  nam Damascus và bàn giao khu vực này cho quân đội Syria.

Quân đội Syria thu giữ bệnh viện dã chiến và kho vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Damascus - video RIA FAN
NT