Pháp thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa M51

M51 - tên lửa chiến lược mới, sử dụng nhiên liệu rắn, được thiết kế để sử dụng trên tàu ngầm hạt nhân lớp Triumfan.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa M51 trang bị trên các tàu ngầm chiến lược lớp Triomphant của Hải quân Pháp, triển khai từ năm 2010. M51 nặng 52 tấn, dài 12m, kết cấu 3 tầng động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho tầm bắn 10.000km, tốc độ hành trình Mach 25, mang 6-10
Tên lửa đạn đạo liên lục địa M51 trang bị trên các tàu ngầm chiến lược lớp Triomphant của Hải quân Pháp, triển khai từ năm 2010. M51 nặng 52 tấn, dài 12m, kết cấu 3 tầng động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho tầm bắn 10.000km, tốc độ hành trình Mach 25, mang 6-10
Pháp thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa M51 ảnh 1
Tên lửa M51 của Hải quân Pháp

Hãng Tass dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, nước này đã tiến hành một vụ phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa M51.

"Vụ phóng thử nghiệm tên lửa M51 diễn ra trong chế độ bình thường, tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân", Bộ Quốc phòng Pháp cho biết.

Vụ phóng được được thực hiện lúc 11:28 ngày 30/9 giờ MSK tại Trung tâm thử nghiệm Biskarrocs ở Landes, phía Tây Nam của đất nước. Thử nghiệm được tiến hành bởi các chuyên gia của Tổng cục Vũ khí Pháp.

Kể từ năm 2013, đây là vụ thử nghiệm đầu tiên của của dòng tên lửa M51. Trước đó, một vụ phóng thử dòng tên lửa này từ tàu ngầm đã thất bại, tên lửa đã nổ sau khi rời bệ phóng.

M51 - tên lửa chiến lược mới, sử dụng nhiên liệu rắn, được thiết kế để sử dụng trên tàu ngầm hạt nhân lớp Triumfan.

Pháp thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa M51 ảnh 2
Pháp thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa M51 ảnh 3
Pháp thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa M51 ảnh 4
Pháp thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa M51 ảnh 5

Được nghiên cứu phát triển từ năm 1992, trong năm 2010 tên lửa chính thức được trang bị cho quân đội Pháp. Có trọng lượng 52 tấn, tên lửa có khả năng mang từ 6-10 đầu đạn, công suất 100 kiloton, tầm bắn trên 8.000 km.

Tên lửa M51 là một trong những chủng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hiện đại và có uy lực mạnh nhất thế giới. M51 là sản phẩm hợp tác giữa tập đoàn EADS Astrium Space Transportation và Hải quân Pháp. M51 được nghiên cứu và chế tạo để thay thế tên lửa đạn đạo M45 của Hải quân Pháp.

Theo Infonet