Pháo binh Syria khạc lửa, 3 thủ lĩnh phiến quân mất mạng

VietTimes -- Ngày 28.12.2016, lực lượng pháo binh Syria tiến hành cuộc tập kích hỏa lực ác liệt đánh vào lực lượng Hồi giáo cực đoan Harakat Ahrar al-Sham và Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front) trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Homs, phá hủy hoàn toàn một căn cứ bí mật của phiến quân gần thị trấn Umm Sharshouh.
Lực lượng pháo binh Syria khai hỏa
Lực lượng pháo binh Syria khai hỏa

Al Masdars News dẫn nguồn tin quân sự trên miền Bắc tỉnh Homs, đơn vị pháo binh của sư đoàn tăng số 11 phá hủy trụ sở bí mật của nhóm Harakat Ahrar al-Sham, tiêu diệt khoảng ba thủ lĩnh chiến binh thánh chiến trong trận tập kích này.

Trinh sát quân đội Syria xác định được danh tính 3 chỉ huy chiến trường của nhóm Harakat Ahrar al-Sham là: Ahmad Saleh Al-Turki, Khaled Al-Jabal và Mousa Al-Akram.

Ngoài 3 chỉ huy chiến trường bị diệt, nhiều tay súng Hồi giáo cực đoan khác bị thương, một khẩu súng máy 12,7 mm gắn trên xe bán tải bị phá hủy và một số lượng lớn đạn súng cối cất giấu trong căn cứ.

Pháo binh quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường tỉnh Homs

NT