Phán quyết Biển Đông: Mỹ, Ấn Độ cùng chung thái độ

VietTimes -- Trang Sputnik của Nga đưa tin cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Hoa Kỳ và Ấn Độ có cùng một cách tiếp cận đối với quyết định của Tòa án Trọng tài về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

"Mỹ và Ấn Độ đang hợp tác ở Vịnh Bengal, trong cách tiếp cận của hai nước về trọng tài thứ ba, về việc cả Mỹ và Ấn Độ đều công nhận sự tối thượng của pháp luật trong vấn đề Biển Đông. 

Chúng ta hiểu đây là quyết định cuối cùng và ràng buộc pháp lý. Nhưng chúng ta cũng quan tâm không thổi bùng ngọn lửa xung đột, khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp và yêu sách thông qua thủ tục pháp lý và ngoại giao," - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói trong buổi giao lưu với sinh viên tại New Delhi. 

Theo các nguồn tin ngoại giao, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ chính thức thăm Việt Nam trong hai ngày 2-3.9.2016. 

Việt Nam và Ấn Độ dự định thảo luận sự hợp tác trong một số lĩnh vực truyền thống, bao gồm cả quốc phòng và an ninh. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ là người đứng đầu chính phủ Ấn Độ đầu tiên đến Việt Nam trong 15 năm qua.