Ông Tập Cận Bình hội đàm với nhà lãnh đạo Nga Putin

Tại cuộc gặp Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi hai nước nỗ lực hỗ trợ nhau trong việc bảo vệ "chủ quyền", an ninh và các lợi ích phát triển.
Lãnh đạo hai nước Nga - Trung Quốc.
Lãnh đạo hai nước Nga - Trung Quốc.

Ngày 4/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) được tổ chức tại thành phố Hàng Châu của Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có hàng loạt cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo các nước.

Các cuộc hội đàm trên có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto.

Tại cuộc gặp Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi hai nước nỗ lực hỗ trợ nhau trong việc bảo vệ "chủ quyền", an ninh và các lợi ích phát triển.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cho rằng hai nước cần tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh và Moskva cùng đẩy mạnh phối hợp triển khai Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Cùng ngày, trong cuộc tiếp Thủ tướng Ấn Độ Modi, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với New Delhi nhằm duy trì mối quan hệ mà hai bên phải rất khó khăn mới đạt được và thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước.

Tại cuộc gặp người đứng đầu Mexico, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mexico Nieto đều nhất trí làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc cũng đã có các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo đến từ Mỹ, Anh, Ai Cập, Australia... bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Hàng Châu.