Ông Putin bãi nhiệm bộ trưởng nhận hối lộ 2 triệu USD

VietTimes -- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bãi nhiệm ông Alexei Ulyukayev khỏi chức vụ Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế vì để mất niềm tin,  thư ký báo chí của người đứng đầu nhà nước Nga, ông Dmitry Peskov cho biết.
Ông Alexei Ulyukayev
Ông Alexei Ulyukayev

Lãnh đạo Bộ Phát triển kinh tế Nga đang bị cáo buộc nhận hối lộ 2 triệu USD cho một đánh giá tích cực để công ty Rosneft được mua gói cổ phần nhà nước trong công ty Bashneft. Đây là quan chức cao cấp nhất của Nga bị bắt khi còn đương nhiệm kể từ năm 1991.

Ngày 15/11, tòa án đã ra quyết định quản thúc tại gia ông Alexei Ulyukayev đến ngày 15 tháng Giêng. Thủ tướng Dmitry Medvedev cho biết chuyện xảy ra với Ulyukaev "vượt qua giới hạn có thể hiểu" và nhấn mạnh cuộc điều tra phải được thực hiện tối đa triệt để.

Bản thân ông Ulyukayev không nhận tội tại tòa án và khẳng định muốn "hợp tác tối đa với bên điều tra." Luật sư của cựu bộ trưởng phát triển kinh tế là Timofei Gridnev nói rằng, bên điều tra không có những bằng chứng việc thân chủ của ông đã nhận hối lộ.