Nhiều học sinh không chuyên ở tỉnh thành nhỏ đạt giải Olympic tiếng Anh trên Internet

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bà Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia chia sẻ việc học sinh không chuyên ở các tỉnh thành nhỏ có cơ hội học tiếng Anh tốt như ở thành phố lớn.

Bà Nguyễn Thị Mai Hữu (trái) và bà Lê Việt Thương Huyền - đại diện Tổng Công ty VTC trao huy chương Vàng cho các thí sinh.
Bà Nguyễn Thị Mai Hữu (trái) và bà Lê Việt Thương Huyền - đại diện Tổng Công ty VTC trao huy chương Vàng cho các thí sinh.

Trao đổi với VietTimes bên lề lễ vinh danh và Trao giải quốc gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) - diễn ra ngày 20/5, bà Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chia sẻ, trong số các em học sinh tham gia cạnh tranh bình đẳng và giành giải cao nhất tại IOE năm học 2022-2023, bên cạnh các học sinh đạt giải từ các trường chuyên ở các tỉnh/thành phố lớn, có nhiều gương mặt đại diện không phải học sinh trường chuyên đến từ Sơn La, Quảng Trị, Hưng Yên, Đắk Lắk, KonTum, Kiên Giang,...

“Với các học sinh ở tỉnh thành nhỏ, ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, những cuộc thi như IOE là sân chơi rất tốt để tiếp cận nguồn học liệu tốt, nâng cao năng lực tiếng Anh” - bà Mai Hữu chia sẻ và cho rằng IOE đã cung cấp nền tảng trực tuyến góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, để học sinh các tỉnh thành nhỏ cũng có cơ hội học tập tiếng Anh tốt như ở các thành phố lớn.

vt_Mrs Nguyễn Thị Mai Hữu.jpg
Bà Nguyễn Thị Mai Hữu có phần giao lưu bằng tiếng Anh rất vui vẻ với các em học sinh.

Bà Mai Hữu đánh giá cao cuộc thi Cuộc thi đã được tổ chức suốt cả thời gian đại dịch, duy trì cho đến nay đã là 13 năm, trở thành người bạn đồng hành của các học sinh, giáo viên, nhà trường, tạo niềm vui học tiếng Anh và thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong các trường trên toàn quốc.

Theo tìm hiểu của VietTimes, việc các em sống ở các tỉnh thành nhỏ và không phải học sinh trường chuyên nhưng đã cạnh tranh bình đẳng với các học sinh của thành phố lớn và giành giải cao tại IOE là thực tế được ghi nhận nhiều năm nay. Riêng năm 2022, đa phần em giành giải cao nhất của cuộc thi cũng sống ở từ nhiều tỉnh, thành nhỏ như Quảng Trị, Quảng Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Sơn La, Hà Nam, Hưng Yên,...

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, năm học 2022-2023, IOE đã ghi nhận hơn 1,8 triệu học sinh tham gia tự luyện trên hệ thống và tham gia các vòng thi chính thức. Trong đó, 10 tỉnh thành có số lượng thí sinh tham dự cao nhất lần lượt là: Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang.

Được biết, IOE là chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng công ty VTC truyền thông đa phương tiện từ năm 2010.

Ông Lê Việt Hòa, Giám đốc VTC Online, Trưởng ban tổ chức IOE cho biết, trải qua hành trình 13 năm phát triển, IOE trở thành địa chỉ tin cậy để học tập và ôn luyện tiếng Anh của hơn 30 triệu học sinh trên cả nước và đã thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trong quá trình triển khai bằng việc số hóa toàn bộ nội dung, hình thức học và thi tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến.

Kho nội dung được xây dựng theo khung chương trình của Bộ GD&ĐT và cung cấp hoàn toàn miễn phí với khối lượng trên 400.000 câu hỏi được đánh giá và thẩm định bởi các chuyên gia. Hình thức "Học mà chơi, chơi mà học" trên nền tảng trực tuyến thu hút và tạo cảm hứng cho các em học sinh tiếp cận một cách tự nhiên, giúp các em yêu thích và học tốt môn tiếng Anh.

Với những giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng, IOE được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 ở hạng mục Chuyển đổi số vì cộng đồng - dấu ấn ghi nhận thành quả, giá trị của chương trình IOE mang đến cho ngành Giáo dục.

vt_IOE nhận giải VDA.jpg
Ông Lê Việt Hòa - Giám đốc VTC Online - đại diện IOE nhận giải thưởng tại hạng mục “Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng”