Người gốc Việt lần đầu lọt top 500 tỷ phú thế giới

VietTimes -- Doanh nhân gốc Việt Hoàng Kiều, đang nắm giữ tài sản lên tới 3,4 tỷ USD, đã ghi danh là người gốc Việt đầu tiên lọt top 500 người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes.
Người gốc Việt lần đầu lọt top 500 tỷ phú thế giới

Theo thông tin của Forbes, ông Hoàng Kiều năm nay 71 tuổi, hiện đứng thứ 453 trong tổng số 1.810 tỷ phú thế giới.

Được biết, doanh nhân Hoàng Kiều là một tỷ phú tự thân với lĩnh vực kinh doanh chính là dược phẩm. Ông sinh năm 1944 tại làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và hiện sống ở Los Angeles (Mỹ).

Phần lớn tài sản của ông Hoàng Kiều là cổ phần trong Tập đoàn Shanghai RAAS Blood Products có cổ phiếu niêm yết tại TTCK Thâm Quyến của Trung Quốc. Đây là công ty chuyên sản xuất các loại huyết tương sử dụng trong lĩnh vực y tế, do chính ông Hoàng Kiều thành lập năm 1992.

Trước khi trở thành tỷ phú USD nhờ vụ IPO Shanghai RAAS vào năm 2014, ông Hoàng Kiều đã nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là doanh nhân đầu tiên ấp ủ ước mơ mang cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 về tổ chức tại Việt Nam.

Đến Mỹ khi mới 32 tuổi với 5 người con, ông vẫn tay trắng và không có kỹ năng cần thiết để làm công việc tại công ty dược phẩm Abbott. Tuy nhiên, ông vẫn tự tin nói với người phỏng vấn tuyển dụng rằng mình có khả năng học hỏi để làm việc. Chỉ 6 tháng sau, từ vị trí nhân viên, ông đã được bổ nhiệm làm giám sát và 6 tháng tiếp sau trở thành quản lý tại Abbott. Cuối cùng, ông đã leo lên vị trí cao nhất của DN này: giám đốc chịu tránh nhiệm thử nghiệm các mẫu huyết tương.

Cuối những năm 70, ông bắt đầu nghĩ tới các bước tiếp theo sau khi nhận được một lời khuyên từ một người cố vấn: “không bán rẻ chất xám của mình”. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực huyết tương, ông quyết định lập công ty riêng Rare Antibody Antigen Supply Inc. và mua hàng loạt các trung tâm huyết tương tại Mỹ.

Hai năm sau đó, ông bắt đầu mở rộng ra toàn cầu và cuối cùng là Trung Quốc. Khi đó, ông cho biết, rất ít DN Mỹ tập trung vào Trung Quốc và ông nằm trong số hiếm hoi các doanh nhân có xu hướng này.