Nga tiếp tục trang bị hệ thống phòng không “khủng” cho Syria

Syria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới được Nga cung cấp cho các tổ hợp phòng không hiện đại “Buk-M2E”.
Nga tiếp tục trang bị hệ thống phòng không “khủng” cho Syria
Nga tiếp tục trang bị hệ thống phòng không “khủng” cho Syria

Thông tin trên mới được một số phương tiện truyền thông Nga đăng tải.

Được biết, hệ thống phòng không “Buk-M2E” được sử dụng trong tác chiến chống lại máy bay của lực lượng không quân chiến thuật và chiến lược của đối phương, trong đó có cả các loại máy bay được trang bị công nghệ mới nhất là “Stels”.

Hệ thống này có thể tiêu diệt được các loại máy bay đang bay ở khoảng cách 45 km và ở độ cao 25km với xác suất tiêu diệt mục tiêu lên đến 95%.

Nga tiếp tục trang bị hệ thống phòng không “khủng” cho Syria ảnh 1
Tên lửa Buk-M2E ở Syria

Ngoài ra, “Buk-M2E” còn có khả năng tiêu diệt các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật, các loại tên lửa chống radar và các loại tên lửa có cánh các phiên bản khác nhau, cũng như các loại vũ khí có độ chính xác cao khác.

Điểm đặc biệt khác của các hệ thống “Buk” nói chung là “có thể liên kết với các hệ thống phòng không tự động khác như các hệ thống tên lửa S-300 và S-400 để chống kẻ thù.

Theo các thông tin do các phương tiện truyền thông Nga đăng tải, hiện Syria đang sở hữu khoảng 20 hệ thống “Buk” cùng 150 tên lửa trang bị cho các hệ thống này.

Nga tiếp tục trang bị hệ thống phòng không “khủng” cho Syria ảnh 2
Nga cung cấp cho Syria tên lửa Buk-M2E

Theo Infonet