Nga thông báo tập trận với Việt Nam năm 2017

VietTimes -- Vào năm 2017, quân nhân Quân khu Đông sẽ tham gia một số tập trận quốc tế, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. "Vào tháng 10/2017, dự kiến tiến hành tập trận quân sự chung Nga-Việt lần đầu",  Sputnik dẫn thông cáo cho biết.
Binh sĩ Nga trong một cuộc tập trận
Binh sĩ Nga trong một cuộc tập trận

Số lượng binh sĩ sẽ tham gia và địa điểm tập trận chưa được đưa tin. Trước đó, tư lệnh lục quân Nga là đại tướng Oleg Salyukov cho biết, lục quân Nga sẽ sớm tham gia tập trận chung với một số quốc gia trong đó có Việt Nam.

Theo tướng Salyukov phát biểu trên Ria Novosti, trong cuộc tập trận chung với Việt Nam sắp tới, phía Nga sẽ điều một trong những đơn vị binh chủng hiệp thành của Quân khu miền Đông đóng quân trên địa bàn tỉnh Amur tham gia.

Giới chức Nga cho biết, cuộc tập trận chung giữa Nga và Việt Nam được tiến hành theo kế hoạch hợp tác quốc tế của Quân khu Đông. Quân khu này được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống ký hồi tháng 9/2010.