Nga phản ứng đề xuất lập vùng cấm bay tại Syria

Việc thiết lập các vùng cấm bay tại khu vực Aleppo của Syria sẽ không thúc đẩy cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố đang diễn ra ở đất nước này, thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov nhận định.
Chiến đấu cơ của không quân NATO
Chiến đấu cơ của không quân NATO

“Vấn đề là ở đó đang tiến hành những biện pháp tích cực hướng tới cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố, vốn đang ẩn náu trong những khu vực này”, ông nhắc nhở. “Vì thế khó mà những chế độ tương tự sẽ có thể phát huy hiệu quả cuộc chiến đấu của chúng ta với chủ nghĩa khủng bố”, ông Peskov nhấn mạnh.

Ngày 17/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định trong bài phát biểu trước Bundestag rằng vùng cấm bay ở Syria sẽ có thể đẩy nhanh quá trình giải quyết chính trị trong nước. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi việc thiết lập ý tưởng này là sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải của bà Merkel.

Về phần mình, Mỹ khẳng định rằng họ vẫn phản đối các vùng cấm bay ở Syria. Theo quan điểm của Washington, sẽ quá phức tạp để tổ chức và duy trì chúng trong những điều kiện hiện tại.

Theo Sputnik