Nga công bố phiên bản xe thiết giáp trinh sát BRDM-2MS hiện đại hóa sâu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố video xe thiết giáp trinh sát BRDM-2MS hiện đại hóa của lực lượng lính dù, đang được sử dụng để huấn luyện quân nhân, huy động tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.
Xe thiết giáp trinh sát BRDM-2MS. Ảnh Military Leak
Xe thiết giáp trinh sát BRDM-2MS. Ảnh Military Leak

BRDM-2MS là phiên bản hiện đại hóa sâu của xe thiết giáp trinh sát truyền thống BRDM-2. Xe thiết giáp trinh sát hiện đại hóa được nâng cấp từ các phiên bản tiền nhiệm có khả năng cơ động linh hoạt hơn, hệ thống vũ khí được số hóa với những hệ thống quan sát, phát hiện mục tiêu và ngắm bắn hiện đại, cho phép kíp xe có thể thực hiện các hoạt động tác chiến ngày đêm. Những đơn vị quân đội Nga được huy động gần đây, đang được huấn luyện với những phương tiện mới này, có thể sớm triển khai ở Ukraine.

Xe thiết giáp trinh sát BRDM-2MS trong huấn luyện chiến đấu. Video Military Leak

BRDM-2 “Xe trinh sát / tuần tra chiến đấu” là xe thiết giáp chiến đấu tiền duyên có khả năng lội nước, được trang bị cho tất cả các quốc gia thuộc Liên Xô (cũ) và các quốc gia đồng minh. Xe cũng có các tên gọi như BTR-40PB, BTR-40P-2 và GAZ 41-08. Xe thiết giáp trinh sát hỏa lực, tương tự như nhiều loại xe chiến đấu khác của Liên Xô được xuất khẩu rộng rãi và có trong biên chế của quân đội 38 quốc gia.

BRDM-2 được thiết kế thay thế BRDM-1 cũ hơn, tăng cường khả năng đổ bộ đường không và đường biển, trang bị vũ khí mạnh hơn. BRDM-2MS là phiên bản nâng cấp cao hơn của BRDM-2 nhằm đáp ứng một phần của chiến tranh hiện đại trong khả năng tích hợp công nghệ kỹ thuật số. Tiến trình nâng cấp, sửa đổi cũng được thực hiện cho các lực lượng vũ trang Myanmar, Serbia, Lào, Kyrgyzstan, Tajikistan.

Để tăng cường khả năng sống còn, BRDM-2MS được trang bị những tấm giáp tổng hợp composite mới gắn xung quanh thân xe, tăng khả năng bảo vệ chống lại các tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) loại cũ và súng phóng lựu chống tăng (RPG) thông thường.

Nhờ tăng cường thêm giáp gắn treo mới, xe thiết giáp có thể chịu được một loạt đạn xuyên giáp súng máy KPV 14,5 mm ở khoảng cách 300 mét, bên hông từ đạn xuyên giáp 12,7 mm, phía sau chống đạn xuyên giáp đến 7,62mm. Sàn xe được gia cố lớp bảo vệ chống lại mìn và các vụ tấn công bằng vũ khí nổ tự chế IED. Tổng trọng lượng xe giảm xuống còn 6900 kg. Xe được trang bị động cơ mới công suất 150 mã lực, cho phép phát triển tốc độ tối đa trên đường cao tốc đạt đến 100 km / h, trên đường đất lên đến 50 km / h. Xe vẫn duy trì khả năng vượt chướng ngại vật nước.

Xe thiết giáp trinh sát BRDM-2MS. Ảnh Military Leak

Xe thiết giáp trinh sát BRDM-2MS. Ảnh Military Leak

BRDM-2MS giữ nguyên tháp pháo và vũ khí trang bị cũ của BRDM-2, nhưng trên nóc tháp pháo được lắp hệ thống kính quan sát toàn cảnh quang cảnh. Hệ thống điều khiển hỏa lực mới có kính ngắm chỉ huy toàn cảnh ba kênh được ổn định, có thể phát hiện mục tiêu trên cự ly 5 km ban ngày và 3,5 km vào ban đêm. Đối với chế độ quan sát toàn cảnh, 6 camera được gắn tăng cường bên ngoài, cho phép theo dõi địa hình suốt ngày đêm trên bốn màn hình đa chức năng. Vũ khí trang bị chủ lực là súng máy hạng nặng KPVT 14,5 mm, súng máy đồng trục PKT 7,62 mm chống bộ binh, lắp đặt trong tháp pháo nhỏ BPU-1 hình nón cụt gắn ở vị trí trung tâm phía trên thân xe.

Theo Military Leak