Mỹ và Nhật sẽ xem xét lại thỏa thuận về tình trạng quân đội Mỹ

Theo thỏa thuận hiện tại, các công tố viên Nhật Bản không thể buộc tội quân nhân Mỹ về những hành động phạm tội trong quá trình phục vụ quân đội.
Mỹ - Nhật sẽ xem xét lại thỏa thuận về tình trạng quân đội Mỹ
Mỹ - Nhật sẽ xem xét lại thỏa thuận về tình trạng quân đội Mỹ

Tokyo và Washington đã đồng ý hạn chế các ưu tiên dành cho người Mỹ theo Thỏa thuận về tình trạng của các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản.

Lý do là một phần quân nhân Mỹ thường xuyên vi phạm luật pháp địa phương, hãng tin Kyodo dẫn lời một nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản cho biết.

Theo Kyodo, đến thứ Ba, các quy định mới liên quan đến tình trạng của quân đội Hoa Kỳ sẽ được thông báo với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida, Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani và Đại sứ Hoa Kỳ tại Tokyo, Caroline Kennedy.

Trên các đảo Okinawa hiện diện tới 75% tất cả các cơ sở quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Theo thỏa thuận hiện tại, các công tố viên Nhật Bản không thể buộc tội quân nhân Mỹ về những hành vi phạm tội trong quá trình phục vụ quân đội.

Theo Sputnik