Mỹ và Nga cáo buộc lẫn nhau trong vụ máy bay chiến đấu Nga tiếp cận nguy hiểm UAV Mỹ ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Quân đội Mỹ cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga đã hai lần chặn máy bay không người lái của Mỹ trên bầu trời Syria một cách "liên tục và không chuyên nghiệp". Nga bác bỏ, nói họ hành động phù hợp luật quốc tế.

Máy bay Nga thả pháo sáng phía trước máy bay không người lái Mỹ (Ảnh: AP).
Máy bay Nga thả pháo sáng phía trước máy bay không người lái Mỹ (Ảnh: AP).

Theo Deutsche Welle, quân đội Mỹ nói các máy bay chiến đấu của Nga đã tiếp cận các máy bay không người lái hiện đại của Mỹ hai lần trong vòng chưa đầy 24 giờ trên vùng trời Syria.

Trung tướng Alex Grynkewich, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Không quân Mỹ, cho biết vụ việc hôm thứ Năm (6/7) xảy ra lúc 9h30 sáng giờ địa phương ở tây bắc Syria. "Máy bay Nga đã thả pháo sáng dù ngay phía trước máy bay không người lái và tiếp cận một cách nguy hiểm, gây ra mối đe dọa cho sự an toàn của tất cả các máy bay."

Đại tá Michael Andrew, Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Không quân Mỹ nói: "Sự quấy rối của Nga, bao gồm các chuyến bay tiếp cận của một chiếc Su-34 và một chiếc Su-35 và thả dù trực tiếp trước mũi một chiếc MQ-9 Reaper, kéo dài suốt gần một giờ." Ông nói: "Vì vậy, đây là một sự tương tác liên tục và không chuyên nghiệp chứ không phải bay ngang qua rất nhanh."

Một ngày trước đó, vào lúc 10h30 sáng thứ Tư (5/7), máy bay chiến đấu của Nga cũng đã quấy rối máy bay không người lái của Mỹ trên bầu trời Syria. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã công bố các video về các vụ việc xảy ra vào thứ Tư và thứ Năm.

Video hôm thứ Tư cho thấy các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga tiếp cận máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Grynkewich mô tả về vụ việc hôm thứ Tư: "Viên phi công Nga đã lái chiếc máy bay của mình bay phía trước một chiếc MQ-9 Reaper và sử dụng ống xả khí phía sau làm giảm khả năng điều khiển máy bay một cách an toàn của người thao tác".

May bay Nga tiep can gay nhieu.png
Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga "tiếp cận và quấy rối" UAV MQ-9 (Ảnh: AP).

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, ông Grynkewich kêu gọi quân đội Nga ở Syria chấm dứt các hành vi liều lĩnh này và tuân thủ quy tắc ứng xử mà một lực lượng không quân chuyên nghiệp cần có.

Theo các báo cáo của phía Mỹ, các máy bay quân sự của Nga thường xuyên áp sát máy bay không người lái của Mỹ ở Syria và thực hiện các hành động nguy hiểm, chẳng hạn như tiếp cận nhanh và bay với tốc độ cao. Hành vi này không chỉ khiến những người ở trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Mỹ cảm thấy không an toàn mà còn đe dọa đến sự ổn định của chiến trường Syria.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Không quân Mỹ, vào ngày 5/7, ba máy bay không người lái MQ-9 "Reaper" của quân đội Mỹ đã bị máy bay chiến đấu của Nga quấy rối.

Mỹ đã bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ với hành vi quấy rối của Nga và cáo buộc hành động của quân đội Nga không tuân thủ các quy tắc quốc tế và nghi thức quân sự. Họ cho rằng hành động quấy rối của Nga không chỉ gây nguy hiểm cho sự an toàn của quân nhân Mỹ mà còn ảnh hưởng đến tình hình chiến trường Syria.

Mỹ nói đây không phải là lần đầu tiên Nga quấy rối máy bay không người lái của Mỹ. Những tình huống tương tự đã xảy ra nhiều lần trước đây. Vụ việc này một lần nữa khiến cộng đồng quốc tế chú ý tới hoạt động quân sự của Mỹ và Nga tại Syria.

Cả Mỹ và Nga hiện đều có hoạt động quân sự ở Syria. Mỹ chủ yếu tập trung vào việc chống lại lực lượng vũ trang "Nhà nước Hồi giáo" ở Syria. Nga là một trong những đồng minh trung thành nhất của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Vào tháng 9/2015, theo yêu cầu của chính phủ Syria, quân đội Nga đã vào đóng quân tại Căn cứ Không quân Hmeimim ở Syria để giúp lực lượng chính phủ Syria chống lại các phần tử cực đoan ở Syria. Còn quân đội Mỹ không mời mà đến từ lâu đã kiểm soát khu vực mỏ dầu ở đông bắc Syria và khu vực At Tanf ở đông nam Syria. Năm 2020, tại đông bắc Syria, đã xảy ra vụ quân đội Mỹ ngăn chặn một đoàn xe quân sự của Nga và xảy ra đụng độ giữa các xe quân sự của hai bên.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ và cho biết hành động của họ hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy định quân sự. Họ cho rằng các hoạt động quân sự của Mỹ ở Syria cũng có rất nhiều vấn đề , vì vậy họ quấy rối máy bay không người lái của quân đội Mỹ là để bảo vệ lợi ích và an ninh của chính họ.

Theo hãng thông tấn TASS, quân đội Nga ngày 5/7 đưa tin nói liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã sử dụng máy bay không người lái để bay vi phạm quy định ở Syria và vào khu vực mà Nga và Syria tiến hành tập trận quân sự. Quân đội Mỹ cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga quấy rối các máy bay không người lái của Mỹ được cho là đang thực hiện các nhiệm vụ ở Syria.

Ông Gurinov, Phó giám đốc Trung tâm hòa giải xung đột của Nga cho tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Syria, ngày 5/7 cho biết rằng trong ngày hôm trước, máy bay không người lái của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đã bay 12 lần vi phạm quy định, 5 trong số đó xảy ra ở miền bắc Syria trong khu vực cấm bay do cuộc tập trận chung Nga-Syria.

MQ-9 Reaper.jpeg
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ (Ảnh: Sohu).

Trước vấn đề này, cộng đồng quốc tế nhìn chung kêu gọi cả Nga và Mỹ giữ bình tĩnh, giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại và hiệp thương. Việc ứng dụng rộng rãi công nghệ UAV đang thay đổi phương thức chiến tranh, và các quốc gia nên tăng cường liên lạc và hợp tác để cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Nhìn chung, các thông tin về việc máy bay không người lái của Mỹ bị máy bay chiến đấu của Nga quấy rối đã làm dấy lên mối lo ngại và thảo luận rộng rãi. Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh mối quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với tính an toàn và tính quy phạm của các hoạt động quân sự. Hy vọng các bên liên quan có thể giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Theo truyền thông Mỹ, đây ít nhất là vụ va chạm thứ hai giữa máy bay không người lái của Mỹ và máy bay chiến đấu của Nga trong năm nay. Đầu tháng 3 năm nay, quân đội Mỹ cho biết một máy bay không người lái MQ-9 "Reaper" của quân đội Mỹ đã bị máy bay quân sự Nga đâm va và rơi xuống Biển Đen, trong khi phía Nga cho rằng máy bay không người lái của Mỹ rơi do động tác cơ động quá gấp.

Theo Deutsche Welle, Sohu