Mỹ tiếp tục cho phép mở rộng các biện pháp trừng phạt chống Nga vì Syria

VietTimes -- Ngày 28.9, phát ngôn viên của tổng thống Mỹ Josh Ernest cho biết chính quyền nước này không loại trừ khả năng mở rộng lệnh trừng phạt chống lại nước Nga, lý do cho các hạn chế mới có thể là tình hình ở Syria.
Không quân Nga ở Syria (ảnh minh họa)
Không quân Nga ở Syria (ảnh minh họa)

Tuyên bố trên của ông Ernest được đưa ra trong bối cảnh tình hình ở Syria tiếp tục xấu đi. 

Đại diện Nhà Trắng cũng đề cập trực tiếp đến tình hình ở Aleppo, nơi quân đội Syria đã chuyển sang tấn công.

Chính quyền Mỹ cho rằng cuộc khủng hoảng mới với những hỗ trợ mà Nga dành cho chính phủ Syria. 

"Chúng tôi không loại trừ khả năng xem xét triển vọng các biện pháp trừng phạt tài chính bổ sung", — Josh Ernest nói. 

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Barack Obama, hạn chế tỏ ra là "một công cụ hữu hiệu hỗ trợ lợi ích của chúng tôi  trên toàn thế giới". 

Josh Ernest lưu ý rằng, Hoa Kỳ sẽ phối hợp hành động của mình về vấn đề trừng phạt với các đối tác khác của Mỹ.