Mỹ thất vọng với kết quả trưng cầu về Ukraine ở Hà Lan

Phó Trưởng phòng báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, Washington thất vọng với kết quả cuộc trưng cầu ý dân ở Hà Lan về thỏa thuận hiệp hội giữa Ukraine và Liên minh châu Âu.
Mỹ thất vọng với kết quả trưng cầu về Ukraine ở Hà Lan

"Chúng tôi tất nhiên đã thất vọng với kết quả. Tuy nhiên, chúng tôi tôn trọng quan điểm của người dân Hà Lan và tôn trọng tiến trình chính trị của Hà Lan", ông Toner cho biết.

Washington hy vọng rằng kết quả trưng cầu dân ý sẽ không ảnh hưởng đến tiền trình thiết lập quan hệ gần gũi hơn giữa EU và Ukraine, ông nói.

"Ukraine có quyền xây dựng quan hệ mật thiết hơn với phương Tây nếu Ukraine muốn điều này, cũng như các quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn (với phương Tây) và các hệ thống dân chủ vững chắc hơn. Đây là quyền của họ, những quyền lợi chủ quyền", hãng tin dẫn lời phó giám đốc thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo Sputnik