Mỹ sẽ chi 7,5 tỷ USD cho cuộc chiến chống IS trong tài khóa 2017

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, nước này sẽ chi 7,5 tỷ USD trong tài khóa 2017 (bắt đầu từ ngày 1/10/2016), tăng 50% so với mức chi tiêu của tài khóa này để tài trợ cho cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington ngày 2/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington ngày 2/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo ông Carter, việc tăng chi tiêu cho cuộc chiến này là rất quan trọng bởi vì Mỹ đã sử dụng rất nhiều bom thông minh và tên lửa dẫn đường bằng laser để chống lại các mục tiêu của đối phương ở Iraq và Syria. 

Ông cho biết Lầu Năm Góc cũng cần một khoản trị giá 3,4 tỷ USD để tăng cường các hoạt động huấn luyện và diễn tập với các nước đồng minh. 

Lầu Năm Góc cũng sẽ dành 8,1 tỷ USD cho các hoạt động quân sự dưới biển trong tài khóa 2017 và hơn tỷ 40 USD trong vòng 5 năm tới.

Trong bài phát biểu quan trọng từ Nhà Trắng ngày 7/12/2015 Tổng thống Mỹ Barack Obama coi cuộc chiến chống khủng bố là những ưu tiên hành động hàng đầu của ông trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm 2017.

Theo VietNam+