Mỹ nói Nga hoặc Syria phải chịu trách nhiệm về vụ không kích đoàn xe nhân đạo LHQ

VietTimes -- Báo Sputnik của Nga đưa tin cho biết, chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố rằng lực lượng không kích vào đoàn xe nhân đạo ở Syria chỉ có thể là quân đội Syria hoặc Nga.
Mỹ nói Syria hoặc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ không kích đoàn xe nhân đạo LHQ tại Syria (ảnh Sputnik).
Mỹ nói Syria hoặc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ không kích đoàn xe nhân đạo LHQ tại Syria (ảnh Sputnik).

Phó Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông Ben Rhodes tuyên bố như vậy tại một cuộc họp báo.

"Tất cả các thông tin của chúng tôi rõ ràng chỉ ra một cuộc không kích. Điều này nghĩa là chỉ có hai đối tượng có thể chịu trách nhiệm - một là Syria hoặc Nga". 

Trong mọi trường hợp, chúng tôi cho rằng chính phủ Nga có trách nhiệm với vụ không kích trong không gian này, căn cứ vào xu hướng của họ về chế độ ngừng bắn", - ông Rhodes nói.

Những cáo buộc chống lại Nga trước đó đã được Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov bác bỏ, đồng thời khẳng định rằng điều là vô căn cứ. 

Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố nói rằng, các máy bay Nga và Syria không hề tấn công đoàn xe nhân đạo. 

Quân đội Nga cho biết sau khi nghiên cứu video quay từ hiện trường, giới quân sự Nga đã không tìm thấy dấu hiệu đoàn xe bị trúng đạn.

Bằng chứng hình ảnh cũng cho thấy, cùng với đoàn xe nhân đạo các chiến binh đã di chuyển một xe chở súng phóng lựu cỡ lớn.