Mỹ-Nhật bắt tay phát triển tên lửa “đấu” với Triều Tiên

 Mỹ và Nhật đang trong giai đoạn chuẩn bị cho việc hợp tác chế tạo một loại tên lửa đánh chặn mới từ năm 2017 với luận điểm cho rằng, đây là một việc làm cần thiết để đối phó với tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Mỹ-Nhật bắt tay phát triển tên lửa “đấu” với Triều Tiên

Theo đài phát thanh NHK của Nhật Bản, các cơ quan quân sự của hai nước đang chuẩn bị các bước cần thiết để cùng phát triển tên lửa SM-3 Block IIA tại Nhật Bản và sẽ thử nghiệm chúng vào đầu năm tới tại khu vực Thái Bình Dương gần Hawaii. Các đợt thử nghiệm sẽ được tiến hành từ tàu chiến được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Tên lửa SM-3 Block IIA là tên lửa 3 tầng được thiết kế để ngăn chặn các mối đe doạ từ tên lửa đạn đạo trên bầu khí quyển, đồng thời phá huỷ chúng bằng đầu đạn động lực học khi va chạm với một đầu đạn đang bay ở tốc độ rất cao.

Theo RIA, Vnmedia