Mỹ chuyển giao cho quân đội Ukraine tên lửa chống tăng TOW, từng tham gia chiến đấu ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mỹ cuối cùng đã cung cấp hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) BGM-71 TOW, từng được trang bị cho lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Syria cho quân đội Ukraine chiến đấu chống lại quân đội Nga.

Ngày 3/1, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh xe cơ giới chống tăng M1167 Humvee TOW 4x4 bị quân đội Nga thu giữ chiến lợi phẩm trên chiến trường Kherson.

Bức ảnh cho thấy hệ thống phóng tên lửa TOW, được trang bị kính ngắm mục tiêu hiện đại hóa M41 TOW ITAS trên xe Humvee. Đây là phiên bản hiện đại hóa của BGM-71 TOW, trang bị kính ngắm cảm biến hồng ngoại thụ động phía trước, kính nhìn đêm và thiết bị đo xa laser. Hệ thống này cũng được trang bị một hệ thống thứ cấp, xác định vị trí bằng phương pháp theo dõi GPS vi sai, cung cấp dữ liệu tọa độ chính xác cho trắc thủ tên lửa.

Hệ thống giá phóng trang bị kính ngắm hiện đại (ITAS) có thể bắn các loại tên lửa TOW khác nhau, bao gồm BGM-71E xuyên giáp đồng nhất dày đến 900 mm phía sau lớp giáp phản ứng nổ, có tầm bắn 3,750 mét, BGM-71F có đầu đạn tấn công từ trên xuống mục tiêu, tầm bắn 4,500 mét và tên lửa chống hầm ngầm, bê tông BGM-71E có tầm bắn 4.200 mét. Mỗi xe M1167 được trang bị 6 quả tên lửa chống tăng dẫn đường laser bán chủ động theo đường ngắm thẳng (SACLOS).

Các quân nhân Mỹ phóng thử nghiệm tên lửa TOW trên xe cơ giới chống tăng M1167 Humvee TOW. Video AirSource Military.

Tên lửa TOW được các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến sử dụng nhiều và có hiệu quả chiến đấu cao ở Syria, gây nhiều tổn thất cho tăng thiết giáp quân đội Syria.

Hệ thống tên lửa chống tăng M41 TOW ITAS trên xe Humvee. Ảnh South Front

Hệ thống tên lửa chống tăng M41 TOW ITAS trên xe Humvee. Ảnh South Front

Tên lửa chống tăng TOW của Mỹ xuất hiện lần đầu ở Ukraine Ảnh South Front

Tên lửa chống tăng TOW của Mỹ xuất hiện lần đầu ở Ukraine Ảnh South Front

Tháng 8/2022, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo chuyển giao 1,500 tên lửa TOW ATGM tới Ukraine. Lầu Năm Góc không cung cấp chi tiết nào về phương thức, thời gian chuyển giao loại vũ khí này.

Hệ thống TOW có thể được coi là thách thức mới đối với quân đội Nga, vốn đã phải đối phó với rất nhiều loại ATGM hiện đại hơn kể từ bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Quyết định của Mỹ, cung cấp cho lực lượng quân Ukraine những tổ hợp tên lửa này nhằm tăng cường hơn nữa khả năng chống tăng và xe thiết giáp, bổ sung cho tên lửa chống tăng hiện đại nhất, FGM-148 Javelin.

Theo South Front