Mỹ - Ả rập Xê út: Hoàn tất hợp đồng vũ khí 100 tỷ USD

VietTimes -- Mỹ đang hoàn tất một loạt thỏa thuận bán và duy tu vũ khí trị giá 100 tỷ USD cho Ả rập Xê út. Dự kiến hai bên sẽ ký kết những thỏa thuận trên trong thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump viếng thăm Riyadh vào tuần sau.
Tổng thống D. Trump tiếp Phó Thái tử, Bộ trưởng Quốc phòng Ả rập Xê út Mohammed bin Salman tại Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng ngày 14/3/2017. Ảnh REUTERS/Kevin Lamarque
Tổng thống D. Trump tiếp Phó Thái tử, Bộ trưởng Quốc phòng Ả rập Xê út Mohammed bin Salman tại Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng ngày 14/3/2017. Ảnh REUTERS/Kevin Lamarque

Một quan chức Mỹ giấu tên đã nói với Reuters rằng, gói mua bán vũ khí này có thể lên tới 300 tỷ USD thực hiện  trong vòng một thập kỷ để giúp Ả rập Xê út tăng cường khả năng phòng thủ của mình đồng thời vẫn duy trì ưu thế về chất lượng cho Israel - đồng minh của Mỹ.

“Chúng tôi đang trong quá trình hoàn tất loạt thỏa thuận. Thương vụ đang tiến triển trùng khớp với chuyến viếng thăm của Tổng thống Trump đến Ả rập Xê út. Tổng thống sẽ đến Riyadh vào ngày 19/5, chuyến thăm ra nước ngoài đầu tiên của ông".