Lực lượng Hồi giáo cực đoan lại tấn công ở thành phố Aleppo

VietTimes -- Ngày 03.05.2016, lực lượng thánh chiến Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria), Quân đội Syria tự do (FSA), Jaysh Al-Mujahiddeen, Harakat Nouriddeen Al-Zinki triển khai cuộc tấn công mới đánh vào trận địa quân đội Syria tại khu phố Hiệp hội công đoàn Al Zahra phía tây Aleppo.

Các nhóm Jihad bắt đầu các cuộc tấn công bằng một quả bom đường hầm khổng lồ bên dưới tòa nhà Tình báo Không quân đổ nát trong khu phố Al-Zahra. vụ nổ kinh hoàng này có thể nghe được rất xa về phía đông tận quận Aleppo cổ.

Sau vụ nổ khủng khiếp này, các tay súng cực đoan ồ ạt tấn công vào các trận địa phòng ngự của binh sĩ Syria trong khu phố Al-Zahra, bùng phát giao tranh khốc liệt đang tiếp tục diễn ra trong giờ phút này.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã tấn công khu vực nhiều lần trước đay; Nhưng chưa bao giờ đánh chiếm được khu nhà Tình báo không quân, mặc dù đã phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng khu vực.

NT