Lực lượng “Hổ Syria” chiếm thêm cứ địa IS, lập vòng vây IS ở đông Aleppo

VietTimes -- Ngày 24.02.2017, quân đội Syria tấn công giải phóng làng Abu Jabbar Kabeer và thị trấn ngã ba Al-Qeteh (Al-Kitah) chỉ vài giờ sau khi giải phóng làng Manazir Al-Jiraf, chiến sự tiếp tục gia tăng căng thẳng với những cuộc giao chiến ác liệt với IS.
Xe tăng cùng các binh sĩ NDF trên chiến trường vùng nông thôn Aleppo
Xe tăng cùng các binh sĩ NDF trên chiến trường vùng nông thôn Aleppo

Các đơn vị quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tiger và lữ đoàn Cheetah tiến hành cuộc tấn công giải phóng 8 ngôi làng chỉ trong vòng 72 giờ qua trên chiến trường vùng nông thôn phía đông Aleppo.

Giao chiến đang diễn ra ác liệt gần làng Alisah, phóng viên chiến trường Al-Masdar News dự kiến ngôi làng này sẽ được giải phóng trong vài giờ tới. Đến thời điểm này, quân đội Syria đang cách bờ sông Euphrates khoảng 27 km.

Mục tiêu then chốt chiến dịch tấn công của quân đội Syria là giải phóng thị trấn Deir Hafer, từ lâu đã trở thành thành lũy kiên cố dưới ách cai trị của IS.

Tại thời điểm này, thiếu tướng Suheil Al-Hassan, chỉ huy trưởng lực lượng Tiger loại trừ khả năng một cuộc tấn công trực tiếp vào thành phố khi IS có hai năm củng cố chiến tuyến phòng ngự trong thành phố này, theo ông, lực lượng Tiger sẽ siết chặt vòng vây, buộc các chiến binh thánh chiến hoặc tháo chạy về Raqqa hoặc tử chiến đến tay súng cuối cùng.

Quân đội Syria tiếp tục tấn công giải phóng làng Abu Jabbar Kabeer 

NT