Không quân Nga không kích Hồi giáo cực đoan Tây Ghouta

VietTimes -- Ngày 12.07.2016  Không quân Nga tiến hành nhiều cuộc không kích trên khu vực Tây Ghouta thuộc vùng nông thôn Damascus, tấn công nhiều mục tiêu của các tay súng thánh chiến tại thị trấn chiến lược Khan Al-Sheih.
Không quân Nga không kích ở Syria (Ảnh minh họa)
Không quân Nga không kích ở Syria (Ảnh minh họa)

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Không quân Nga tiến hành năm cuộc không kích vào thị trấn Khan Al-Sheih, tiêu diệt một số lượng lớn các tay súng khủng bố Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria) và Harakat Ahrar al-Sham.

Gần đây, theo yêu cầu của quân đội Syria, không quân Nga tập kích vào khu vực Tây Ghouta theo tin trinh sát của lực lượng tình báo mặt đất Syria, mục tiêu là một  cuộc họp các chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Khan Al-Sheih.

Ngoài trận không kích này, Không quân Nga cũng tập kích bằng bom có độ chính xác cao vào sở chỉ huy của nhóm chiến binh thánh chiến tại Tây Ghouta. Các cuộc tập kích đường không thường diễn ra ban ngày để đánh chính xác vào tọa độ mục tiêu được cung cấp, không có nhiều cuộc không kích vào ban đêm.

QA