close Đăng nhập

Khiến tòa tháp nghìn tỷ bỏ hoang, cựu tổng giám đốc Vicem lĩnh án 15 năm tù

TAND TP Hà Nội vừa tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Chiều 3/2, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem).

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sự an toàn, đúng đắn trong hoạt động vốn của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, các bị cáo cũng vi phạm quy định về đấu thầu, làm ảnh hưởng đến tính minh bạch, khách quan trong hoạt động này. Hậu quả là số tiền thất thoát lên tới hơn 381 tỷ đồng.

Tòa án đánh giá, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, song có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khắc phục một phần thiệt hại.

anh-1-2881.jpg
Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh ngồi xe lăn và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Trong vụ án, bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem, được xác định giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng dự án. HĐXX nêu rõ, bị cáo Chung biết rõ các số liệu doanh thu đầu vào bị nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để triển khai dự án; đồng thời biết kết quả thẩm định chỉ mang tính hình thức nhưng không chỉ đạo thẩm định lại theo đúng quy định. Đặc biệt, bị cáo trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo xâm phạm đến tính đúng đắn của hoạt động quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước; gây thiệt hại về kinh tế, suy giảm uy tín của cơ quan nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các cựu lãnh đạo VICEM và đồng phạm đã gây thất thoát và lãng phí một số tiền đặc biệt lớn, hơn 381 tỷ đồng. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm minh, đảm bảo giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Từ những nhận định trên HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) 15 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem lĩnh án 12 năm 6 tháng tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Tạ Quang Bửu, cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó tổng Giám đốc Vicem, mức án 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

9 bị cáo còn lại, bị tuyên phạt từ 30 tháng tù treo đến 4 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài án tù, các cựu lãnh đạo VICEM cũng bị buộc phải liên đới bồi thường thiệt hại 300 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Lê Văn Chung phải nộp 72 tỷ đồng, cựu tổng giám đốc Ngọc Anh phải nộp 61 tỷ đồng, bị cáo Long 50 tỷ đồng, ông Bửu 50 tỷ, ông Loan và ông Trọng mỗi người 22,4 tỷ đồng...

Trước đó, trong phần nói lời sau cùng, hầu hết các bị cáo đều bày tỏ sự cảm ơn Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát đã công tâm, nhân văn, lắng nghe và tạo điều kiện để họ được trình bày đầy đủ quan điểm. Các bị cáo cũng đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ như tuổi cao sức yếu, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho ngành kinh tế, đồng thời xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem, cho rằng việc phải đứng trước bục khai báo là “cái giá" quá đắt đối với bản thân và đồng nghiệp. Bị cáo bày tỏ sự đau xót khi những sai phạm đã ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tập thể.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng Giám đốc Vicem, chia sẻ nhiều tháng qua luôn sống trong tâm trạng ân hận, coi sai phạm của mình như một “món nợ” đối với hơn 30.000 cán bộ, công nhân viên của Vicem. Ông gửi lời xin lỗi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên vì đã không thực hiện được mục tiêu xây dựng cơ sở làm việc khang trang, thậm chí để lại hệ lụy.

Trong khi đó, bị cáo Tạ Quang Bửu, cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Vicem, thừa nhận hạn chế về kinh nghiệm quản lý đầu tư đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Ông bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc, cho biết khi nhận ra sai sót thì đã quá muộn, không còn cơ hội sửa chữa. Ở tuổi ngoài 70, mang nhiều bệnh tật, bị cáo mong được hưởng sự khoan hồng để có thể ở bên gia đình trong những năm tháng cuối đời.

Cáo trạng xác định Vicem là doanh nghiệp Nhà nước, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, nhằm bảo toàn vốn Nhà nước.

Quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng một số người khác trong vụ án đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập,...

Các bị cáo cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Theo đó, dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công.

Tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381 tỷ đồng.

Xã hội số

Làm báo giữa tâm dịch: Những đêm trắng bên ranh giới sinh tử

Làm báo giữa tâm dịch: Những đêm trắng bên ranh giới sinh tử

Dịch Ebola nóng lên từng ngày ở châu Phi, virus Hanta tiếp tục gây ám ảnh bởi tỷ lệ tử vong cao, khiến ký ức về những mùa dịch tôi từng đi qua lại hiện về: căng thẳng, ám ảnh, đầy hy sinh và không ít lần đứng rất gần nỗi sợ hãi mang tên tử thần.

Những cụm pháo đa sắc xếp hình thác nước của đội Đức trong đêm thứ 4 của DIFF 2026.

Tây Du Ký được kể bằng pháo hoa

Cuộc đối đầu giữa Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG (Đức) và Apple Pyrotechnics Co., Ltd (Ma Cao, Trung Quốc) mang đến hai cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt về kỹ thuật pháo hoa.

Bìa báo đặc san 21/6 của Tạp chí điện tử VietTimes.

Đặc san Báo chí cách mạng & kỷ nguyên AI

VietTimes trân trọng gửi tới quý bạn đọc số đặc san đặc biệt xoay quanh các thách thức và cơ hội của báo chí trong kỷ nguyên của chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của AI

Cậu bé mang trên mình khối u rất lớn

Bé trai mang “mai rùa” suốt 7 năm lần đầu đứng thẳng

Suốt 7 năm sống cùng khối u hắc tố khổng lồ gồ cao như “mai rùa” trên lưng, bé trai 7 tuổi ở Hà Nội luôn phải cúi gập người vì sức nặng đè ép. Sau 6 cuộc đại phẫu đầy gian nan, em lần đầu tiên có thể đứng thẳng như bao đứa trẻ bình thường.