Iran yêu cầu mạng xã hội nước ngoài phải giao nộp dữ liệu

VietTimes -- Những quy định mới dự kiến sẽ ảnh hưởng đến ứng dụng nhắn tin tức thời Telegram, có hơn 20 triệu người sử dụng bên trong Iran.
Iran yêu cầu mạng xã hội nước ngoài phải giao nộp dữ liệu

Truyền thông Mỹ đưa tin cho biết chính quyền Iran đã ra thời hạn cho những website truyền thông xã hội nước ngoài trong một năm phải giao nộp dữ liệu mà họ nắm giữ về những người dùng Iran ở trong nước này.

"Truyền thông xã hội nước ngoài đang hoạt động tại Iran phải chuyển giao cho Iran tất cả những dữ liệu mà họ nắm giữ về công dân Iran ở trong nước để bảo đảm hoạt động của họ được tiếp tục" 

Hội đồng Tối cao Không gian Mạng của Iran đã tuyên bố như vậy trong những phát biểu được truyền thông nhà nước đăng tải.

Đài VOA của Mỹ cho rằng, những quy định mới dự kiến sẽ ảnh hưởng đến ứng dụng nhắn tin tức thời Telegram, có hơn 20 triệu người sử dụng bên trong Iran.

Iran đã chặn những website truyền thông xã hội như Facebook và Twitter, kiểm duyệt những trang khác, mặc dù vậy, người dùng Iran có thể truy cập được.