Iran có thể đã nhận được 3 máy bay tiêm kích Su-35 đầu tiên của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo một số phương tiện truyền thông Iran, 3 tiêm kích đa nhiệm Su-35S đầu tiên do Nga sản xuất đã tới căn cứ không quân Mehrabad nằm ở khu vực lân cận thủ đô Tehran quốc gia này.

Một video, được đăng trên mạng xã hội Twitter ngày 18/4 cho thấy một máy bay chiến đấu Sukhoi được cho là hạ cánh xuống căn cứ không quân Mehrabad ở Tehran. Theo các báo cáo địa phương, 3 chiếc Su-35S đã hạ cánh xuống căn cứ không quân và sẽ được chuyển giao cho Lực lượng Không quân nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIAF).

Một máy bay chiến đấu Nga, được cho là tiêm kích thế hệ 4++ Su-35 hạ cánh xuống căn cứ không quân Mehrabad ở Tehran.

Các hình ảnh có độ phân giải thấp không cho phép đưa ra kết luận, nhưng các máy bay phản lực rõ nét là của Nga. Hãng thông tấn Tasnim sau đó tuyên bố video là giả và nói rằng máy bay vẫn chưa được nhận.

Điều thú vị là những chiếc Su-35S vẫn được sơn màu của không quân Ai Cập. Những chiếc máy bay này được dành cho Ai Cập, nhưng sau đó Cairo từ chối tiếp nhận dưới sức ép của Phương Tây. Sau đó Nga quyết định chuyển giao những máy bay này cho Iran.

Mới đây, chính phủ Iran xác nhận đã đồng ý tiếp nhận những máy bay chiến đấu Su-35, vốn được sản xuất cho Ai Cập từ cuối tháng 3, 15 chiếc Su-35S đã được lắp ráp hoàn chỉnh, thử nghiệm và lưu giữ tại một căn cứ không quân ở Nga.

Tổng cộng sẽ có 24 chiếc Su-35S được đưa vào biên chế Không quân Iran. Theo những nguồn tin của Iran, Tehran có kế hoạch triển khai các máy bay chiến đấu hiện đại này trong một căn cứ không quân dưới lòng đất. Hầm trú ẩn và lưu giữ các máy bay chiến đấu hiện đang được xây dựng.

Máy bay Nga sẽ là một sự tăng cường mạnh mẽ cho năng lực tác chiến của lực lượng không quân Iran. Việc tiếp nhận Su-35S có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Iran trong cuộc đấu tranh chống lại các biện pháp phong tỏa của phương Tây do Mỹ lãnh đạo. Đồng thời Iran có nhiều thách thức trong khu vực với các nước láng giềng và sự hiện diện của IS trên vùng biên giới cần được ứng phó kịp thời. Không quân hiện đại sẽ đóng vai trò là một công cụ quan trọng giải quyết những vấn đề này.

Su-35 là một biến thể tiên tiến của Su-27, đạt cấp độ máy bay thế hệ 4++. Máy bay được trang bị các thiết bị tiên tiến như radar Irbis-E AESA (mảng pha quét điện tử chủ động), hệ thống IRST (tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại), hệ thống gây nhiễu radar Khibiny.

Máy bay chiến đấu đã thể hiện khả năng chiến đấu hiệu quả cao trên chiến trường Syria và Ukraine hiện nay. Khác với các máy bay lớp Su-30, bánh sau của Su-35 có hai lốp, không có phanh hơi phía sau, bộ ổn định có khả năng bảo vệ nhiệt và nhiều điểm treo vũ khí hơn cùng những đặc điểm tiên tiến khác.

Lực lượng Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran có một phi đội máy bay chiến đấu đa dạng đã lão hóa, bao gồm cả F-4, Grumman F-14 Tomcat, được phương Tây chuyển giao trước khi chính phủ Shah Reza Pahlavi bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.

Hiện nay, hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Iran đã phát triển với tốc độ rất tích cực kể từ năm 2022. Cả hai quốc gia đều bị phương Tây áp đặt các biện pháp phong tỏa, cấm vận trên hầu hết các lĩnh vực. Những động thái này đã khiến Iran trở thành đồng minh đáng tin cậy của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đang được thực hiện ở Ukraine.

Theo Air Data News