“Hổ Syria”, Hezbollah mở rộng tấn công ở chảo lửa Aleppo

VietTimes -- Ngày 10.11.2016, Quân đội Syria, phối hợp với lực lượng Hezbollah tiếp tục cuộc tấn công trên vùng ngoại ô phía tây nam thành phố Aleppo, đánh vào các vị trí phòng thủ của Jaysh Al-Fateh trong khu vực ngoại ô quận Rashiddeen 5.
Chiến trường khu vực hành lang Tây Nam thành phố Aleppo
Chiến trường khu vực hành lang Tây Nam thành phố Aleppo

Lực lượng Tigers phối hợp với các đơn vị khác thuộc quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện đồng minh đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Trường Hikmah sau khi đánh chiếm nốt các nhà chứa máy bay nằm gần ngoại ô quận Rashiddeen 5.

Giành được khu nhà chứa máy bay, Lực lượng Tiger và các đơn vị liên kết phối hợp thuộc quân đội Syria tiến đến khu vực phía đông quận Rashiddeen 5. Lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Fateh tấn công đánh chiếm quận này vào cuối tháng 8.2016.

Al Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Aleppo cho biết, lực lượng vũ trang Syria đang giao chiến ác liệt với lực lượng thánh chiến tại quận Rashiddeen 5, nỗ lực đè bẹp sức kháng cự của lực lượng Hồi giáo cực đoan xung quanh vùng ngoại ô quận phía Tây thành phố Aleppo.

Trận chiến đường phố trên hướng Tây Nam thành phố Aleppo nhìn từ phía nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan (theo dấu hiệu có thể là lực lượng Quân đội Syria tự do FSA.

NT